
Từ khi những mô hình thí điểm thực hiện theo đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Tổng cục dạy nghề được triển khai, người dân ở các xã: Gia Canh, La Ngà, Thanh Sơn, Ngọc Định, Suối Nho (huyện Định Quán) như được tiếp thêm sức sống bằng những nghề: may, đan lát, trồng trọt, chăn nuôi...
Từ khi những mô hình thí điểm thực hiện theo đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Tổng cục dạy nghề được triển khai, người dân ở các xã: Gia Canh, La Ngà, Thanh Sơn, Ngọc Định, Suối Nho (huyện Định Quán) như được tiếp thêm sức sống bằng những nghề: may, đan lát, trồng trọt, chăn nuôi...
Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó phòng đào tạo Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán cho hay, từ khi mô hình thí điểm được triển khai đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Chương trình được đào tạo, hướng dẫn trên những mô hình thực tế, đồng thời sau mỗi khóa đào tạo ngắn hạn người lao động sẽ được giới thiệu vào làm việc ở những công ty mà trung tâm dạy nghề đã liên hệ và ký hợp đồng từ trước. Riêng nghề trồng trọt hoặc chăn nuôi sẽ được hỗ trợ giống cây trồng và con giống. “Chúng tôi chịu trách nhiệm đào tạo tay nghề, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các công ty tuyển dụng và ngược lại các công ty cũng cam kết sẽ tạo việc làm ổn định cho người lao động sau mỗi khóa học. Như vậy, người dân sẽ không phải lo tìm việc làm hay nguồn vốn ban đầu nên có khá nhiều người đăng ký vào các lớp học của chương trình này” - chị Phúc nói.
Những ngày qua, cứ 1 tuần 3 buổi, nhiều phụ nữ ấp 3, xã La Ngà tập trung tấp nập tại nhà bà Bùi Thị Bình, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp để học nghề may công nghiệp. Mặc dù lớp học đã đủ sĩ số nhưng vẫn còn nhiều chị em đến đăng ký. Bà Bình cho biết, nhiều chị em đã tích cực tham gia học nghề với mong muốn có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập cho gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống, nên Trung tâm đã mở 2 lớp liên tiếp để phục vụ nhu cầu học nghề cho chị em, mỗi lớp 35 học viên. Chị Trần Thị Hiên từ trước tới nay sống bằng nghề chăn nuôi heo nhưng đợt dịch heo tai xanh vừa qua đã làm tiêu tan vốn liếng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi hay tin có lớp học nghề may công nghiệp và sau khi học xong sẽ được nhận máy và hàng về nhà may, nên chị đã cùng một số chị em tham gia lớp học. Chị nói: “Đi học vừa có thêm nghề vừa có việc làm kiếm tiền, lại được hỗ trợ máy (cho mượn) và nhận hàng về nhà làm nên mình phải tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, chẳng mấy khi có được cơ hội như thế này”. Bà Bùi Thị Bình thì cho biết thêm, hiện còn rất nhiều chị em muốn đăng ký học và Chi hội phụ nữ sẽ đề nghị xin mở thêm lớp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân lúc nông nhàn. Hiện tại, không chỉ nghề may mà còn nhiều nghề khác cũng đang được mọi người quan tâm.
Theo Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán, năm 2010 huyện đã tổ chức được 40 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 1.000 lao động nông thôn. Ngành nghề được nhiều lao động nông thôn tham gia nhất là các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm; nuôi gà; may công nghiệp; đan lát... Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó phòng đào tạo Trung tâm dạy nghề huyện cho biết, bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu người lao động, Trung tâm sẽ căn cứ theo danh sách đăng ký học nghề các xã chuyển lên để xin kinh phí mở lớp. Như vậy, lao động nông thôn sẽ chủ động tham khảo và đăng ký ngành nghề phù hợp với từng đối tượng.
Được biết, đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ có quy định đối tượng được ưu tiên dạy nghề là những người thuộc diện chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn xã; cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức xã đến tuổi nghỉ công tác hoặc thiếu hụt do cơ học, có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và đến năm 2020. Mặc dù mới chính thức triển khai các mô hình thí điểm tại các địa phương từ năm 2010 nhưng đề án đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là những lao động nhàn rỗi ở nông thôn.
N.Liên


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









