Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chưa được xét tái định cư vì đất đang tranh chấp

08:02, 28/02/2011

Hai anh em ông Bùi Văn Hạnh và Bùi Văn Còn, ngụ tại D22, tổ 5, KP1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa khiếu nại về việc hai ông có nhà bị giải tỏa trắng nhưng không được xét cấp đất tái định cư (TĐC) theo quy định.

Hai anh em ông Bùi Văn Hạnh và Bùi Văn Còn, ngụ tại D22, tổ 5, KP1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa khiếu nại về việc hai ông có nhà bị giải tỏa trắng nhưng không được xét cấp đất tái định cư (TĐC) theo quy định.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hộ ông Hạnh và ông Còn có 2 căn nhà xây dựng trên thửa đất 264, tờ bản đồ số 10 do ông Bùi Văn Quang (anh ruột) đứng tên. Ngày 8-4-2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, TĐC và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng KDC phục vụ TĐC và công viên cây xanh tại phường Bửu Long. Diện tích đất của ông Quang trên 700m2, thì bị thu hồi trên 500m2, còn lại gần 200m2, nên ông Quang không được cấp đất TĐC. Tuy nhiên, trên phần đất của ông Quang bị thu hồi có 2 căn nhà của ông Còn và ông Hạnh bị giải tỏa trắng.

 

Gia đình ông Hạnh và ông Còn vẫn ở tại 2 căn nhà đã xuống cấp! (Ảnh: N.T)

Được biết, ngày 21-5-2010, Hội đồng xét TĐC phường Bửu Long đã tổ chức họp xét TĐC cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án nói trên. Riêng trường hợp ông Hạnh, ông Còn chưa được xét vì phần đất còn đang tranh chấp với Hội đồng hương Phúc Kiến. Căn cứ hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của ông Quang cho thấy, nguồn gốc đất là của ông Bùi Văn Dữ (cha của ông Quang) khai phá và sử dụng trước năm 1975, đến năm 1992 giao cho ông Quang quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, theo Hội đồng hương Phúc Kiến thì nguồn gốc đất trên là của nghĩa địa Phúc Kiến giao cho ông Dữ sử dụng để chăm sóc nghĩa địa. Do diện tích đất tranh chấp đã được UBND TP.Biên Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 25-1-2008 nên UBND phường đã hướng dẫn đại diện Hội đồng hương Phúc Kiến kiện ra Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa theo quy định của pháp luật.

 

 Theo UBND phường Bửu Long, khi nào tranh chấp về đất được tòa án giải quyết giao cho ông Quang, thì phường sẽ tiến hành họp xét bố trí TĐC với ông Hạnh và ông Còn theo quy định tại Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 5-4-2010 của UBND tỉnh (ban hành quy định về các chính sách hỗ trợ và tiêu chuẩn, thủ tục xét TĐC khi nhà nước thu hồi đất). Trong đó có  quy định: "Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được xét bố trí một suất TĐC".

 

Qua ghi nhận của chúng tôi, ông Hạnh và ông Còn vẫn còn ở tại 2 căn nhà trên phần đất của ông Quang đã bị thu hồi. Đó là 2 căn nhà nhỏ, đều đã xuống cấp. Ông Còn kiến nghị: "Anh em tôi nghèo, sinh sống bằng nghề  làm thuê, làm mướn. Nhà ở trên đất quy hoạch đã xuống cấp từ lâu. Vào mùa mưa, tội nghiệp mấy đứa nhỏ ngủ không yên giấc vì mưa dột. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết sớm để có một chỗ ở ổn định cuộc sống".

Ngọc Thư

 

 

 

Tin xem nhiều