Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường "biến" thành chợ

08:02, 27/02/2011

Ở TP.Biên Hòa, việc một số đường sá và hẻm bị nhiều người lấn chiếm làm nơi trưng bày bán hàng hóa, họp chợ hiện đang rất phổ biến. Điển hình trong số này là con đường giáp ranh giữa khu phố 10 (phường Tân Biên) và khu phố 1 (phường Tân Hòa)...

Ở TP.Biên Hòa, việc một số đường sá và hẻm bị nhiều người lấn chiếm làm nơi trưng bày bán hàng hóa, họp chợ hiện đang rất phổ biến. Điển hình trong số này là con đường giáp ranh giữa khu phố 10 (phường Tân Biên) và khu phố 1 (phường Tân Hòa)...

 

Người dân địa phương gọi con đường này là đường vào đền thánh Martino. Đường được trải nhựa từ năm 1997, có chiều dài khoảng 500m, rộng hơn 4m. Con đường này đã bị "biến" thành chợ từ nhiều năm nay, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Điều đáng nói là ngay trên con đường này đã có một ngôi chợ nhỏ được thành lập từ những năm 1950, thuộc phường Tân Hòa, nhưng  các tiểu thương không chịu buôn bán trong chợ, mà lại vô tư sử dụng mặt đường để bày bán hàng hóa.

 

Hàng hóa được bày bán tràn lan ngay điểm nối với QL1A gây cản trở giao thông.

Dọc theo con đường này, vào những giờ họp chợ (khoảng từ 6 - 11 giờ buổi sáng và 3 - 6 giờ chiều mỗi ngày) có khoảng hơn 300 điểm buôn bán lớn nhỏ bày bán đủ loại hàng hóa. Tình trạng buôn bán tại đây rất lộn xộn, phức tạp. Việc kê sạp hàng, đặt dù xếp, che bạt không theo một trật tự nào. Một số điểm bán gia cầm còn giết mổ gà, vịt ngay tại chỗ bán trông rất nhếch nhác. Bên cạnh đó, nhiều xe kéo hai bánh, ba bánh chở hàng kềnh càng, cộng với lượng người đi chợ, người đi đường... làm cho giao thông ở khu vực này rất lộn xộn.

 

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng nêu trên, ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch UBND phường Tân Biên cho biết: "Tình trạng chợ tự phát họp trên đường đi hiện là vấn đề rất khó giải quyết, bởi cấm thì cũng khó do nó xuất phát từ nhu cầu và tập quán, thói quen của người dân. Chính quyền địa phương đã nhiều lần bàn việc đưa chợ vào hoạt động nề nếp, trật tự, nhưng thực hiện không dễ, bởi nó nằm trên địa bàn của hai phường...".   

 

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chính quyền địa phương buông xuôi. Theo ông Thọ, phường sẽ tăng cường nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm đường đi, lập lại trật tự tại đây. Còn theo ông Nguyễn Đình Động, Trưởng KP1, phường Tân Hòa thì: "Phường có phân công khu phố nhắc nhở các tiểu thương, đồng thời kết hợp với đội trật tự đô thị của phường kẻ vạch sơn trên đường phân ranh giới sử dụng nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Sắp tới, chúng tôi sẽ vận động các chủ nhà mặt tiền đường viết cam kết và cùng chính quyền khắc phục tình trạng lấn chiếm".

 

Con đường bị lấn chiếm hơn 2/3 để làm nơi buôn bán.

Theo nhiều người dân tại khu vực, nếu chính quyền cho phép họp chợ trên con đường này thì phải đề ra biện pháp quản lý. Cụ thể như: lập một đội trật tự chung để thường xuyên kiểm tra, phạt nghiêm những trường hợp vi phạm lấn chiếm. Đồng thời, vận động tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ trật tự đường phố, vệ sinh môi trường...  Anh N.V.T. chạy xe ôm ở  khu vực này cho hay: "Hầu như ngày nào tại đây cũng xảy ra va chạm giao thông. Do lưu lượng người và xe cộ qua lại khu vực khá đông đúc, con đường này lại nối với QL1A, nên việc để tồn tại một cái chợ ngay tại điểm nối này là điều mà địa phương nên cân nhắc". 

 

Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều