Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trữ đá cao như núi, gây ô nhiễm môi trường

09:02, 20/02/2011

Vừa thoát khỏi ám ảnh từ tiếng nổ mìn ở mỏ đá Hóa An, thì hiện nay người dân ấp Cầu Hang, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) lại khổ sở vì bụi từ những "núi" đá khổng lồ nằm sát khu dân cư.

Vừa thoát khỏi ám ảnh từ tiếng nổ mìn ở mỏ đá Hóa An, thì hiện nay người dân ấp Cầu Hang, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) lại khổ sở vì bụi từ những "núi" đá khổng lồ nằm sát khu dân cư.

 

Gọi là "núi" đá vì các loại đá mi, đá 1x2, đá hộc được trữ tại đây với khối lượng "khổng lồ", cao như núi, nằm cách nhà dân chỉ từ 20-50m. Theo một số hộ dân ở tổ 21 phản ảnh, trước đây, Công ty CP đá Hóa An khai thác ở dưới hầm đá; khu vực "núi" đá bây giờ trước  đây chỉ là bãi đất trống. Khoảng 2 năm nay, bãi đất trống này được sử dụng để trữ đá với khối lượng ngày một lớn. Gần đây, công ty tập trung máy móc, xe cộ vận chuyển đá rầm rộ gần khu dân cư gây tiếng ồn và phát sinh bụi bặm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Đá hộc sau khi xay được trữ thành "núi"!

Bụi phát sinh khi gió thổi từ "núi" đá về hướng khu vực dân cư; cũng như lúc xe xúc đá lên xe và vận chuyển đá từ trên "núi" đá đi xuống. Trong khi "núi" đá này lộ thiên nhưng đơn vị khai thác không có biện pháp nào để hạn chế ô nhiễm bụi. Do đó, bất kể ngày hay đêm, khi có gió to, bụi từ "núi" đá này bay mù mịt xuống khu dân cư ở phía dưới, người dân xung quanh thường xuyên phải hít thứ bụi độc hại này! Ngoài ra, ô nhiễm từ tiếng ồn cũng khiến người dân nơi đây không thể chịu nổi. Bà Nguyễn Thị Trúc, 67 tuổi, nói:  "Cứ 8 giờ sáng là máy đập đá đập ầm ầm. Hồi đó đập đá dưới hầm, nay đập trên "núi" đá. Tuy máy không đập liên tục nhưng mỗi lần máy  đập đá hoạt động là nghe lùng bùng lỗ tai. Tôi lớn tuổi, lại bị bệnh huyết áp cao, mỗi lần nghe đập đá là thấy mệt, không nghỉ ngơi được. Tội nghiệp, mấy đứa nhỏ cũng ngủ không ngon giấc, hay giật mình bởi tiếng ầm ầm từ xe cộ và máy xay đá...".

 

Chủ tịch UBND xã Hóa An Trần Văn Ngọc cho biết, từ 31-12-2010 đến nay, công ty đã ngưng nổ mìn khai thác đá nhưng vẫn còn xay đá, cũng như xe vận chuyển đá. Hiện tại, công ty khai thác nhưng ít bán mà chủ yếu để dự trữ. Trong nhiều năm qua, công ty cũng đã có bồi dưỡng cho các hộ dân xung quanh mỏ đá với mức 30.000 - 50.000 đồng/người/tháng vì đã bị ảnh hưởng từ việc khai thác đá; đồng thời đền bù hoa màu bị ô nhiễm dựa trên thỏa thuận với người dân. Ông Ngọc cho biết thêm: "Nếu nhận được đơn phản ảnh về bụi từ việc trữ đá của công ty, chúng tôi sẽ làm việc với công ty để xem xét cụ thể và sẽ yêu cầu công ty có trách nhiệm hạn chế bụi cho dân".

 

Khu dân cư nằm phía dưới bãi trữ đá hứng chịu bụi đá hàng ngày.

Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân, mức hỗ trợ như trên chưa thỏa đáng. Vì họ cho rằng, khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng lâu dài đến môi trường, sức khỏe của người dân trong vùng và một khi công ty ngưng hoạt động ai sẽ đền bù cho dân? Ông Nguyễn Văn Sự ở tổ 21, nói: "Với mức hỗ trợ như trên là quá ít ỏi, không đủ khám những bệnh thông thường, thì lấy đâu ra tiền điều trị những căn bệnh mãn tính do hàng ngày phải hít bụi như thế này. Nếu người dân không may bị bệnh bụi phổi thì ai chịu trách nhiệm lo cho dân!". Do đó, nguyện vọng của nhiều người dân nơi đây là mong các ngành chức năng yêu cầu công ty có biện pháp khắc phục bụi, tiếng ồn. Đồng thời, ngoài việc hỗ trợ tiền độc hại thì công ty cũng phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cư dân quanh mỏ đá...

 

Bệnh bụi phổi không chữa được

Bác sĩ Trần Trung Thuận, Giám đốc Trung tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và môi trường cho biết: "Bụi từ đá rất độc hại, người thường xuyên hít phải bụi này có thể bị bệnh bụi phổi. Người dân sống lân cận khu vực khai thác đá đều có nguy cơ bị bệnh bụi phổi, nếu nhiễm bệnh này sẽ không chữa được. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và được cách ly môi trường gây bệnh thì bệnh sẽ không tiến triển nặng hơn, hạn chế xơ phổi. Do đó, những người thường xuyên phải hít bụi từ đá cần được khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời".

N.Thư (ghi)

 

Đặng Ngọc

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều