Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ:
Chủ động đầu ra cho học viên

09:02, 13/02/2011

Trường cao đẳng nghề số 8 của Bộ Quốc phòng trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa là nơi chuyên đào tạo ngành nghề cho bộ đội xuất ngũ (BĐXN), các đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số... Đại tá Trần Anh Thu, hiệu trưởng Trường CĐ nghề số 8 cho biết, nhà trường chủ động liên hệ với các quân đoàn và tổ chức hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, tiếp nhận về trường học nghề.

Trường cao đẳng nghề số 8 của Bộ Quốc phòng trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa là nơi chuyên đào tạo ngành nghề cho bộ đội xuất ngũ (BĐXN), các đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số... Đại tá Trần Anh Thu, hiệu trưởng Trường CĐ nghề số 8 cho biết, nhà trường chủ động liên hệ với các quân đoàn và tổ chức hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, tiếp nhận về trường học nghề. Học viên được học nghề theo nguyện vọng cá nhân, được ưu tiên chỗ ở, miễn học phí (nếu có thẻ học nghề), giảm học phí (nếu không có thẻ học nghề) và giới thiệu việc làm sau khi học xong.

 

 
Học viên lớp công nghệ ô tô trong giờ thực hành.

Năm 2010, trường đã đào tạo gần 600 học viên là BĐXN và tư vấn việc làm cho hơn 6.500 quân nhân. Những đối tượng này thường chọn khóa đào tạo ngắn hạn và các ngành nghề công nghệ cao như cơ khí, hàn, công nghệ ô tô, lái xe... Những học viên sau khi ra trường có việc làm thu nhập từ trên 2triệu đến gần 6 triệu đồng/tháng, thậm chí có học viên thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng và hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo tại các công ty.

 

Trong những năm qua, nhà trường đã cung ứng một lượng lao động khá dồi dào, có tay nghề vững vàng cho nhiều công ty tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, như: Công ty cổ phần Vĩnh Phú  (KCN Biên Hòa II) và Công ty Hoa Long (KCN Nhơn Trạch II), một số công ty ở KCN Hố Nai III... Theo thượng tá Lê Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm của trường, ngoài việc chủ động liên hệ với các đơn vị, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề cũng thường xuyên đến đặt hàng với nhà trường để đào tạo lao động cho họ, đồng thời tạo điều kiện cho các học viên vào các công ty của họ thực tập trước.

 

Ông Lê Hoài Sinh, trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Vĩnh Phú cho biết, công ty thường đến liên hệ với nhà trường cho học viên vào thực tập trong công ty, sau đó xem xét và tuyển dụng luôn. "Sở dĩ chúng tôi muốn tuyển dụng lao động là BĐXN vì trong môi trường quân đội, họ đã được rèn luyện tính kỷ luật rất tốt nên ý thức, tinh thần trách nhiệm trong lao động của họ cao hơn những người khác và tay nghề được đào tạo cơ bản, việc tiếp thu công việc cũng nhanh hơn".

 

Anh Nguyễn Văn Hưng, một cựu học viên của trường cho biết: "Các kiến thức mà thầy cô trong nhà trường truyền đạt sát với thực tế, được thực hành trên các mô hình, vì thế học viên ra trường không bị bỡ ngỡ khi tiếp cận công việc. Bên cạnh đó, phương pháp truyền đạt của các thầy cô luôn đổi mới nên chúng tôi tiếp thu kiến thức rất nhanh và quan trọng hơn hết là nhà trường đã tìm đầu ra cho các học viên sau khi ra trường, giúp học viên yên tâm học tập".

 

Anh Huỳnh Văn Hòa, nhân viên kinh doanh Bảo hiểm Viễn Đông cũng là BĐXN. Anh tham gia học lớp sửa chữa ô tô và lái xe, sau khi ra trường anh làm thợ máy cho Công ty Suzuki Hoàn Mỹ. Trong thời gian làm việc ở công ty này đã giúp anh hiểu nhiều về các dòng xe ô tô và đưa anh đến với nghề bán bảo hiểm cho các loại xe. "Khi mới xuất ngũ, do điều kiện kinh tế còn khó khăn và đang phân vân không biết sẽ làm gì để kiếm sống, thì chúng tôi được các thầy cô ở Trường CĐ nghề số 8 đến tư vấn đào tạo nghề và khi ra trường được giới thiệu việc làm".

Ngọc Liên

 

 

Tin xem nhiều