
Lâu nay, tại nhiều nơi, việc thi công các tuyến đường giao thông thường gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong khâu giải tỏa. Thế nhưng, ở tổ 6A, KP5, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), đường Nguyễn Đức Cảnh nối từ quốc lộ 1A vào Trường đại học lâm nghiệp (cơ sở 2) là con đường tiêu biểu được người dân tự nguyện hiến đất cho nhà nước thi công.
Lâu nay, tại nhiều nơi, việc thi công các tuyến đường giao thông thường gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong khâu giải tỏa. Thế nhưng, ở tổ 6A, KP5, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), đường Nguyễn Đức Cảnh nối từ quốc lộ 1A vào Trường đại học lâm nghiệp (cơ sở 2) là con đường tiêu biểu được người dân tự nguyện hiến đất cho nhà nước thi công.
Hiện nay, dọc theo tuyến đường đã được giải tỏa vẫn còn dấu tích những bờ tường được đập phá nham nhở, gạch đất chất ngổn ngang. Các hộ dân hai bên đường đã tự giác phá bỏ hàng rào, hàng quán, ki-ốt nhà mình để hiến đất làm đường. Con đường dài 328m này, theo thiết kế, mặt đường chính sẽ rộng 7m, có 2 hành lang vỉa hè, mỗi bên rộng 4m, đảm bảo cho việc phục vụ các công trình ngầm như: hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước, đường cáp quang v.v... với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỷ đồng.
Để có được hành lang thông thoáng trước khi thi công, các hộ dân trong tổ 6A đã nhiều lần ngồi họp với nhau, động viên nhau hãy vì cộng đồng để có sự thống nhất cao trong công tác giải tỏa. Bà Phạm Thị Mai, Tổ trưởng tổ dân phố - người tích cực nhất trong việc vận động người dân tự giải tỏa - cho biết: "Khi chúng tôi họp lần thứ nhất phổ biến mức đóng góp: dân 30%, nhà nước 70%, tính bình quân mỗi hộ phải đóng hơn 10 triệu đồng, nhiều hộ thấy số tiền đóng góp này quá lớn nên không đồng ý. Sau đó, tại cuộc họp thứ hai, chúng tôi kiến nghị lên cấp trên miễn khoản đóng góp của dân để họ hiến đất làm đường và người dân đồng ý".
Tuy nhiên, để có được sự nhất trí cao, một số hộ khó khăn, hộ nghèo, không có tiền để làm tường rào, tổ và khu phố đã đề nghị với cấp trên cho vay vốn ưu đãi, tạo điều kiện cho họ giải tỏa, xây lại tường rào. Không chỉ đơn thuần vận động, trong suốt thời gian chờ đợi nguồn vốn vay, bà Mai còn dùng uy tín của mình sẵn sàng đứng ra đảm bảo cho những hộ này có thể được mua thiếu nguyên vật liệu, hoặc vận động mọi người đến giúp dân tháo bỏ những tường rào cũ để xây mới. Bên cạnh đó, tổ dân phố còn nêu cao tinh thần: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", và đây đã trở thành yếu tố tiên quyết đẩy nhanh tiến độ giải tỏa. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, một trong những hộ đảng viên gương mẫu, tâm sự: "Gia đình chúng tôi có 3 đảng viên. Chúng tôi cho rằng, chủ trương hiến đất xây dựng đường là quyền lợi sát sườn của người dân, nên chúng tôi sẵn sàng hiến đất. Chính vì vậy, chúng tôi đã triển khai thực hiện nhanh và vận động bà con xung quanh cùng triển khai thực hiện".
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, một trong số những hộ có tài sản bị thiệt hại nhiều nhất, cũng bày tỏ: "Mặc dù khi mở đường, gia đình tôi bị thiệt hại rất nhiều, vì phải đập bỏ hết căn nhà, nhưng tôi nghĩ, nếu con đường này mở rộng, đẹp, thì mình buôn bán sẽ thuận lợi hơn, nên tôi cũng đồng ý hiến đất và nhà".
Sau hai cuộc họp để tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp "ý Đảng, lòng dân", đến lần họp thứ ba, thì 100% các hộ dân đều nhất trí tự giải tỏa, trả lại hành lang cho con đường, tự giác đập bỏ hàng rào, giải tỏa hành lang giao mặt bằng cho bên thi công. Một số hộ gương mẫu đi đầu tự phá bỏ trước khi có sự thống nhất cũng đã nhanh chóng xây dựng lại công trình kiên cố theo đúng với quy định.
Ông Trần Huy Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom cho biết: "Do làm tốt công tác vận động, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là được sự gương mẫu đi đầu của các đồng chí đảng viên, nên đường Nguyễn Đức Cảnh được giải tỏa rất nhanh: chỉ trong vòng 2 tháng. Hiện chúng tôi đang nhân rộng điển hình giải tỏa đường Nguyễn Đức Cảnh để thực hiện công trình khác trên địa bàn".
Qua cách làm của cán bộ và nhân dân tổ 6A, KP5, thị trấn Trảng Bom, có thể nói ở tất cả các công trình, dù có khó khăn đến mấy, nếu biết vì quyền lợi của người dân, thì việc gì cũng thành công và được mọi người ủng hộ. Được biết, con đường này hiện đang được nhà thầu thi công khẩn trương để kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân trước Tết Kỷ Sửu.
Trọng Khôi (Đài TT Trảng Bom)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 11-5-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/untitled-1_20260511055729.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)












