
Hiện nay, tại các con đường mới mở ở TP.Biên Hòa, hình ảnh những đống đất, gạch vụn, bê-tông, đá, cát và rác thải (gọi chung là xà bần) được người dân vô tư đổ dọc theo các lề đường, vỉa hè, bãi đất trống... đã không còn là chuyện lạ. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay, làm mất mỹ quan đô thị, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa thật mạnh tay để ngăn chặn, xử lý.
Hiện nay, tại các con đường mới mở ở TP.Biên Hòa, hình ảnh những đống đất, gạch vụn, bê-tông, đá, cát và rác thải (gọi chung là xà bần) được người dân vô tư đổ dọc theo các lề đường, vỉa hè, bãi đất trống... đã không còn là chuyện lạ. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay, làm mất mỹ quan đô thị, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa thật mạnh tay để ngăn chặn, xử lý.
* Xà bần khắp phố!
Hiện nay, do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, diện tích đất bị thu hẹp dần nên một số hộ gia đình ở nhiều nơi trong thành phố khi xây sửa nhà, số xà bần dư thừa phải thuê xe đem đi đổ... Dọc theo hai bên đường Võ Thị Sáu thuộc phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa), đoạn gần cầu Đồng Tràm từ nhiều tháng nay tồn tại những đống xà bần trông rất nhếch nhác, khó coi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ khi con đường này hình thành cũng là lúc các đống xà bần nói trên cũng "mọc theo". Nếu như ban đầu chỉ có vài đống gạch vụn và đất do một số hộ dân gần đó sửa nhà còn dư thuê xe ba gác lén lút đem đổ vào ban đêm vì sợ bị phạt, thì khoảng gần 3 tháng trở lại đây có cả những xe tải ben loại 4 - 5 tấn chẳng biết ở đâu cứ đến vô tư đổ xà bần xuống con đường tương đối khang trang, sạch đẹp này ngay vào ban ngày như một thách thức. Có lẽ do không thấy cơ quan nào "nhắc nhở" về việc này nên những đống xà bần tồn tại ở đây ngày một nhiều hơn.
Tương tự, cách đó không xa là đường Dương Tử Giang thuộc phường Tân Tiến, đoạn bên cạnh nhà lao Tân Hiệp cũ cũng có không dưới 30 đống xà bần lớn nhỏ do xe tải ben chở từ nơi khác đến đổ. Hầu hết những địa điểm được chọn để tập kết các đống xà bần "lậu" này đều là các tuyến đường có dân cư thưa thớt, hoặc những công trình, khu quy hoạch còn bỏ trống nằm rải rác khắp nơi trong TP.Biên Hòa. Một anh hành nghề chạy xe ba gác ở phường Tân Mai cho biết: "Thỉnh thoảng tôi cũng nhận chở giúp cho các hộ gia đình sửa nhà đi đổ xà bần ở những khu đất trống với giá dao động từ 40 - 60 ngàn đồng/xe tùy nơi gần hay xa. Khi ai có nhu cầu sử dụng thì đem bán lại với giá tương tự". Ngoài ra, anh còn cho biết thêm, càng vào dịp cuối năm thì người thuê chở xà bần càng nhiều và nhu cầu mua xà bần cũng không kém. Đa phần những gia đình khá giả khi sửa nhà, xây nhà, thường sử dụng đá xanh 3x4cm hay đá mi, cát để làm nền, vì thế xà bần còn dư lại được những người chạy ba gác như anh đem đổ lấy tiền công hoặc có sẵn mối đem bán kiếm thêm chút tiền đong gạo.
* Chưa có ngành chức năng nào chịu trách nhiệm xử phạt?
Nói về tình tạng nhức nhối này, ông Võ Thành Tín, Phó giám đốc Công ty dịch vụ môi trường và đô thị Biên Hòa cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc về chuyện này. Trước đây, những khu vực nóng về nạn đổ xà bần lậu là khu vực cầu Vạt, cầu Bào đã được công ty thường xuyên tổ chức thu gom đem về bãi tập kết ở phường Trảng Dài. Công ty sẵn sàng tiếp nhận thực hiện các trường hợp có nhu cầu thuê đổ xà bần. Hiện công ty có một đội thu gom chất thải rắn sinh hoạt, nhưng chỉ phục vụ cho các nhà thầu, công ty là chính, còn các hộ dân thuê là rất ít. Giá thu gom là 100 ngàn đồng/m3". Có lẽ do giá thành tương đối cao và số lượng xà bần của mỗi hộ không nhiều lắm nên họ chọn phương án thuê xe ba gác đem đổ ở đâu tùy thích, gây nên tình trạng mất mỹ quan đô thị tại nhiều tuyến đường trong thành phố như hiện nay. Mặt khác, dịch vụ thu gom chất thải rắn như xà bần hiện nay của Công ty dịch vụ môi trường và đô thị vẫn chưa được người dân biết đến.
Nếu như tại TP.Hồ Chí Minh có hẳn các đội quy tắc của từng phường chuyên xử phạt về hành vi đổ chất thải, xà bần nơi công cộng, lề đường hoặc vi phạm trật tự môi trường đô thị, thì ở một đô thị loại 2 như Biên Hòa vẫn chưa có ngành chức năng nào đảm trách, dù vấn đề này đang ở tình trạng đáng báo động. Trong khi đó, Công ty dịch vụ môi trường và đô thị Biên Hòa chỉ chuyên làm nhiệm vụ thu gom các loại chất thải để làm cho bộ mặt của thành phố khang trang, sạch đẹp. Vì vậy, công ty không có chức năng xử phạt, nếu bắt gặp các trường hợp đổ xà bần thì đa phần là nhắc nhở hoặc báo cáo cho chính quyền địa phương là chính. Tuy nhiên, dù có khó khăn đến đâu đi nữa, thì các ngành chức năng và chính quyền các cấp ở thành phố cũng cần ngồi lại với nhau để tìm biện pháp ngăn ngừa, hạn chế và chấm dứt tình trạng đổ xà bần tràn lan như hiện nay.
Kim Chi



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)









