Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khiếu nại, chính quyền mời giải quyết thì bất hợp tác:
Vì sao địa phương chưa xử lý hành chính?

08:11, 26/11/2007

Ông Trần Ngọc Lượng, cư ngụ tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền tố cáo ông Trần Quốc Vũ - cán bộ địa chính xã Phước Thiền cố ý đo vẽ sai lệch diện tích đất của ông dẫn đến UBND huyện Nhơn Trạch thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của ông.

Ông Trần Ngọc Lượng, cư ngụ tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền tố cáo ông Trần Quốc Vũ - cán bộ địa chính xã Phước Thiền cố ý đo vẽ sai lệch diện tích đất của ông dẫn đến UBND huyện Nhơn Trạch thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của ông.

 

Được biết, đất của ông Trần Ngọc Lượng đã được UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy CNQSDĐ từ năm 1991, diện tích đất được căn cứ vào tờ bản đồ số 299, xã Phước Thiền. Tuy nhiên, năm 1998 - 1999, sau khi huyện Nhơn Trạch được tách ra từ huyện Long Thành, UBND huyện Nhơn Trạch đã có chủ trương cấp đổi lại giấy CNQSDĐ theo bản đồ số 201. Thế nhưng, do bản đồ 201 đo vẽ thủ công, có sai sót, chênh lệch về diện tích đất nên việc cấp đổi giấy CNQSDĐ của ông Lượng dựa trên cơ sở, vị trí bản vẽ do ông Lượng chỉ ranh giới cho bộ phận chuyên môn đo vẽ. Mặt khác, do đất của ông Lượng nằm ở 2 thửa (theo bản đồ 201), nên UBND huyện Nhơn Trạch cấp 2 giấy CNQSDĐ trên tổng diện tích đất của ông Lượng là đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy CNQSDĐ, ông Lượng cho rằng đất của ông vẫn còn thiếu, dẫn đến việc ông Lượng phát đơn khiếu nại. Thế nhưng, theo ông Lương Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền thì sau khi nhận được đơn, UBND xã Phước Thiền đã mời hòa giải nhiều lần và đề nghị đo đạc, xác định lại diện tích theo sự chỉ dẫn ranh giới đất của ông Lượng, nhưng không được ông Lượng đồng ý và tiếp tục khiếu nại đến UBND huyện Nhơn Trạch. Được biết, vào các ngày 12-9, 5-10 và 19-10-2007, các cơ quan chức năng của huyện Nhơn Trạch đã kết hợp với UBND xã Phước Thiền kiểm tra, xác minh lại hiện trạng đất và đề nghị đo đạc, xác định cụ thể diện tích đất của ông Trần Ngọc Lượng để có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của ông. Đáng tiếc là ông Lượng đã không hợp tác, không ký vào biên bản làm việc, không đồng ý cho đo đạc, xác định lại diện tích, gây khó khăn cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều đáng nói là một người dân, lại là nguyên đơn đi khiếu nại về quyền lợi của mình, nhưng ông Lượng lại không có thiện chí trong việc hợp tác với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, có thái độ không chấp hành các quy định của Nhà nước, như: mời làm việc thì ông không ký vào biên bản, đo đạc xác định lại diện tích để có cơ sở giải quyết khiếu nại, khiếu tố thì ông không cho đo... Do đó, UBND xã Phước Thiền và các cơ quan chức năng của huyện Nhơn Trạch không xác định được diện tích đất thực tế của ông Lượng là đủ hay thiếu. Nên chăng, cũng cần phải có thái độ đối với hành vi thiếu hợp tác của ông Lượng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công Minh

Tin xem nhiều