
Chợ Tân Phong, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) có diện tích sử dụng không lớn: chỉ khoảng trên 1.300m2 với trên 200 sạp hàng, nhưng nhờ được quét dọn mỗi ngày nên đường đi luôn sạch sẽ. Đặc biệt, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được Ban quản lý chợ hết sức quan tâm, những hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch đều bị thu giữ, xử lý.
Chợ Tân Phong, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) có diện tích sử dụng không lớn: chỉ khoảng trên 1.300m2 với trên 200 sạp hàng, nhưng nhờ được quét dọn mỗi ngày nên đường đi luôn sạch sẽ. Đặc biệt, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được Ban quản lý chợ hết sức quan tâm, những hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch đều bị thu giữ, xử lý. Giá cả được niêm yết công khai tại các quày sạp, phương tiện đo lường được kiểm tra mỗi ngày, an ninh trật tự luôn được đảm bảo... Duy chỉ có tình trạng buôn bán lấn chiếm phần hành lang mặt tiền chợ nhiều năm nay vẫn chưa được khắc phục nhất là nạn kẹt xe và tình trạng ngập úng trong mùa mưa.
Ông Nguyễn Văn Suối, quyền Trưởng ban quản lý chợ Tân Phong cho biết, mặc dù chợ Tân Phong đã thành lập Ban vận động và phấn đấu xây dựng chợ văn hóa từ năm 2004, nhưng đến nay chợ Tân Phong vẫn chưa được công nhận là chợ văn hóa. Nguyên nhân theo ông Suối, ngoài việc nợ đọng thuế dây dưa không được xử lý, thì việc 10 hộ ở trước mặt tiền chợ thuộc KP2 và 3 lấn chiếm phần hè phố mỗi bên từ 1-2m làm nơi kinh doanh dẫn đến đoạn đường chính vào chợ bị thu hẹp. Bên trên các kiốt, nhiều hộ lại làm mái che, vừa che khuất tầm nhìn, trông lại nhếch nhác, làm mất đi vẻ mỹ quan ở khu vực trước cổng chợ. Từ đó, qua các đợt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP. Biên Hòa, năm nào chợ Tân Phong cũng bị xếp vào diện không đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Đoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy cũng đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương phải giải tỏa những hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang trước cổng chợ, nhưng việc giải tỏa cũng thực hiện chưa triệt để. Mặt khác, nạn kẹt xe vào mỗi buổi sáng và các ngày lễ, chủ nhật thường xuyên xảy ra, gây ách tắc giao thông trong khu vực. Hơn nữa, đây là đoạn cống thoát nước chính ở cuối khu vực trước khi hòa vào hệ thống thoát nước chung trên đường quốc lộ 1 nhiều năm nay đã bị tắc nghẽn. Bởi, bên dưới kiốt của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường là hệ thống mương thoát nước nhiều năm không nạo vét được khiến cho chợ Tân Phong thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, làm hư hỏng hàng hóa, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán của bà con tiểu thương. Một cán bộ phường Tân Phong cho biết, đúng là những hộ kinh doanh trước mặt tiền chợ có bao chiếm phần hành lang đường vào chợ, ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Tuy nhiên, những hộ này đã chiếm dụng, kinh doanh từ trước giải phóng, nên muốn giải tỏa phải có thời gian và chính sách hỗ trợ để các hộ di dời. Được biết, vào năm 2000, sau khi xây dựng lại chợ Tân Phong, phường Tân Phong cũng đã có kế hoạch bố trí, sắp xếp các hộ trên vào trong chợ, nhưng có một số hộ không chấp hành và chính quyền địa phương cũng chưa kiên quyết, khiến cho việc giải tỏa đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Để đảm bảo cho việc phòng cháy, chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra, xây dựng nề nếp sinh hoạt văn hóa chợ nên chăng chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý chợ Tân Phong để tìm địa điểm thích hợp, bố trí các hộ lấn chiếm hè và đường vào chợ có chỗ kinh doanh ổn định.
Hương Li



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








