
Tại cuộc họp giới thiệu người vào chức vụ Trưởng khu phố 5, phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) vào tối 1-2-2007, ông Trưởng khu phố nhiệm kỳ này đã nhận khuyết điểm... là ông đã không ngăn chặn được tình trạng các hộ dân ở dọc hai bên đường Hồng Thập Tự để nước dơ chảy tràn ra đường làm ô nhiễm. Nghe ông vừa nói dứt lời, một công dân đã đứng phắt dậy: "Ông trưởng khu phố không có khuyết điểm gì cả, mà tại con đường Hồng Thập Tự không có cống thoát nên nước dơ mới tràn ra mặt đường"...
Tại cuộc họp giới thiệu người vào chức vụ Trưởng khu phố 5, phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) vào tối 1-2-2007, ông Trưởng khu phố nhiệm kỳ này đã nhận khuyết điểm... là ông đã không ngăn chặn được tình trạng các hộ dân ở dọc hai bên đường Hồng Thập Tự để nước dơ chảy tràn ra đường làm ô nhiễm. Nghe ông vừa nói dứt lời, một công dân đã đứng phắt dậy: "Ông trưởng khu phố không có khuyết điểm gì cả, mà tại con đường Hồng Thập Tự không có cống thoát nên nước dơ mới tràn ra mặt đường"...
Đúng như lời công dân này nói, sáng 2-4-2007, chúng tôi đi dọc theo đường Hồng Thập Tự, dài khoảng 1km, thấy ở mé hai bên đường lỗ chỗ có nước và các chất thải như cơm, cá, rau... Nhiều nhất là đoạn từ ga xe lửa qua khỏi khu vực vào UBND phường Xuân Trung. Nhiều hộ dân ở đoạn đường này cho biết, phường đã cho bịt các lỗ thoát nước từ trong nhà ra đường nhưng họ phải lén thọt ra hoặc làm rãnh khác cho nước chảy hay cùng lắm, thì ban đêm cho nước vào xô hắt ra đường chứ biết để ở đâu. Ông Nguyễn Đình Thụy, Bí thư chi bộ khu phố 4 nói: Từ mấy năm nay phường đã áp dụng rất nhiều biện pháp như: vận động người dân đào hầm âm để chứa nước sinh hoạt, thậm chí phạt hành chính các hộ để nước dơ chảy ra đường nhưng rốt cuộc cũng chỉ là biện pháp... chữa cháy đằng ngọn. Theo ông Thụy, nhà nào có diện tích rộng thì đào hầm âm, còn nhà diện tích hẹp thì không đào hầm âm. Muốn giải quyết căn cơ, đường tất yếu phải có cống thoát nước thì mới hết tình trạng nước tràn ra đường. Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trung, người ban hành các quyết định cứng rắn đối với các hộ đã đục gờ lề đường để thải nước sinh hoạt ra đường cũng đồng quan điểm với ông Nguyễn Đình Thụy.
Các con đường: Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học (phường Xuân An) cũng xảy ra tình trạng nước tràn ra do đường không cống thoát nước như đường Hồng Thập Tự. Mức độ nước thải ra ở các con đường này tuy có ít hơn, nhưng nhiều hộ có hầm âm chứa nước đã phải chịu cảnh ngửi mùi hôi thối từ nước thải của các hộ thải ra đọng lại trên đường....
Tình trạng nước thải ra đường đọng lại không những chỉ gây mùi hôi thối, ô nhiễm mà còn là một môi trường thích hợp cho muỗi các loại sinh sôi, phát triển...
Cao Thuyên












