Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước sạch về làng!

09:03, 30/03/2007

Nhiều năm nay, nhu cầu về nước sạch đang là vấn đề bức thiết của các hộ dân sống ở vùng nông thôn, trong đó có các xã: An Hòa, Phước Tân, Tam Phước (huyện Long Thành). Họ phải vất vả, vì nguồn nước ngầm ngày càng bị cạn kiệt. Thế nhưng gần đây, người dân trong vùng vô cùng phấn khởi, vì Hợp tác xã dịch vụ - nông nghiệp - tổng hợp An Hòa (HTX DV-NN-TH) đã và đang đưa nước sạch về các xã...

Nhiều năm nay, nhu cầu về nước sạch đang là vấn đề bức thiết của các hộ dân sống ở vùng nông thôn, trong đó có các xã: An Hòa, Phước Tân, Tam Phước (huyện Long Thành).   Họ phải vất vả, vì nguồn nước ngầm ngày càng bị cạn kiệt. Thế nhưng gần đây, người dân trong vùng vô cùng phấn khởi, vì Hợp tác xã dịch vụ - nông nghiệp - tổng hợp An Hòa (HTX DV-NN-TH) đã và đang đưa nước sạch về các xã...

 

* Nhiều năm thiếu... nước! 

 

Trước đây, người dân ở khu đồi Phước Khả, thuộc ấp 4, xã An Hòa luôn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Vào năm 2002, Nhà nước đã đầu tư hệ thống giếng khoan với kinh phí gần 300 triệu đồng để cung cấp nước cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, do nguồn nước giếng này cũng bị phèn và vôi nên các hộ dân chỉ dùng để tắm, giặt, hàng ngày họ vẫn phải mua nước về để ăn, uống.

Do thiếu nước sạch nên ngày càng đông người dân ở các xã trên đã phải khoan giếng. Họ  bỏ ra cả chục triệu đồng nhưng nhiều giếng khoan vẫn không thể sử dụng được do nước  bị nhiễm phèn. Những gia đình không có điều kiện khoan giếng vẫn chấp nhận xài nguồn nước nhiễm phèn, vôi... bất chấp mối nguy hiểm cho sức khỏe từ nguồn nước không đảm bảo này. Vào mùa nắng nước từ giếng bơm lên vàng như nước trà. Họ phải sử dụng bể lọc nước thủ công bằng cát, đá, than... Sau khi được lọc, nước trong lại nhưng vẫn có vị chua hoặc chát.

Ông Trương Hữu Trân, người dân ở tổ 29, ấp Hương Phước, xã Phước Tân cho biết: "Tôi sống ở đây cả chục năm rồi và luôn băn khoăn về nguồn nước sinh hoạt. Nước ở đây phèn dữ lắm! Nếu nấu chín thì nước uống chua và lờ lợ; nếu lấy nước pha trà xanh thì để một chút là nước chuyển sang màu đỏ au.Vì vậy, nhà tôi phải trữ nước mưa để ăn uống, nhưng bây giờ nước mưa cũng bị ô nhiễm nên vẫn cứ lo". Ông Phạm Đức Minh, tổ trưởng tổ 29, ấp Hương Phước nhấn mạnh: "Gạo có thể thiếu được chứ nước sạch không thể thiếu. Bà con chúng tôi nhiều năm liền thiếu nước, thậm chí vào mùa khô nước phèn cũng không đủ mà lọc để xài. Nay nghe có nước sạch về chúng tôi mừng lắm. Con cháu sau này sẽ không còn lo lắng vì nguồn nước".

 

* Khi nước sạch về làng

 

Vào giữa năm 2006, Công ty TNHH một thành viên xây dựng-cấp nước Đồng Nai đã đầu tư đường ống D500 bắt nguồn từ Nhà máy nước Thiện Tân để cung cấp nước cho các KCN: Tam Phước, Long Thành và thị trấn Long Thành. Đường ống D500 dùng  để chuyển tải chứ không phân phối. Do đó, muốn phân phối nước đến cụm dân cư thì phải có trên 50 hộ trở lên có nhu cầu sử dụng nước máy. Tuy nhiên, để một cụm dân tự đứng ra đầu tư thì người dân sẽ mất thời gian và chịu phí cao. Nắm bắt được cơ hội có đường ống nước đi qua và dựa trên nhu cầu của nhân dân về nước sạch, Hợp tác xã DV-NN-TH An Hòa đã bỏ vốn ra đầu tư lắp đặt đồng hồ tổng để đưa nước về cho bà con vùng nông thôn. Gần 1 năm đầu tư, hiện nay đã có khoảng 200 hộ dân ở ấp 4, xã An Hòa và 50 hộ dân ở ấp Hương Phước và ấp Vườn Dừa  (xã Phước Tân) sử dụng nước máy. Thậm chí nước sạch cũng đã đến với các hộ dân ở ven cánh đồng lúa ở khu vực giáp ranh giữa xã An Hòa và xã Phước Tân.

Để bà con tin tưởng, hợp tác xã đã làm thủ tục và hợp đồng xin cấp nước rõ ràng với khách hàng; thông báo công khai giá cả; giá nước dựa trên khung giá mà UBND tỉnh cho phép... Các thủ tục lắp đặt đồng hồ nước cho từng hộ gia đình thực hiện rất nhanh chóng khoảng 2 - 7 ngày là người dân có nước sử dụng. Tổng số tiền đầu tư trên một đồng hồ được lắp đặt cho một hộ dân là 2,2 triệu đồng, với chiều dài đoạn đường ống nhánh vào đến nơi lắp đặt đồng hồ tối đa ở đây là 10-15m. Nếu vượt quá chiều dài trên, khách hàng phải chịu thêm chi phí lắp đặt thêm đường ống nhánh. Đến khi HTX hoàn thành việc đưa nước về đến nhà dân thì lúc đó họ mới thanh toán tiền. 

Ông Triệu Văn Lợi, Phó chủ nhiệm HTX cho biết, thuận lợi lớn nhất khi đưa nước sạch về nông thôn là bà con rất ủng hộ. Nhưng khó khăn nhất là khi làm đường ống nước  băng qua đường, vì phải xin phép đơn vị quản lý các tuyến đường. Ngoài ra, có một số hộ dân không cho đào đường ống qua đất của họ, dù HTX đã cam kết sẽ trả lại nguyên hiện trạng. Rất may 2 vấn đề này, đã được đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền xã An Hòa, xã Phước Tân đều tạo mọi điều kiện giúp đỡ, vận động nhân dân cùng đồng tình. Ông Nguyễn Quốc Bằng, ngụ tại 88A, ấp 4, xã An Hòa phấn khởi: "Từ ngày xài nước máy, người dân rất tiện lợi, vì nước rất mạnh, đảm bảo vệ sinh mà không phải tốn điện để bơm. Ở nông thôn mà có nước sạch như thế là mừng lắm!".

Thực tế, không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để lắp đồng hồ nước. Ông Nguyễn Văn Út, một người dân ở ấp 4 tâm sự: "Gia đình tôi muốn vô nước máy lắm nhưng bây giờ chưa có tiền. Vợ chồng con trai tôi đều đi làm thuê nên số tiền trên là cả một vấn đề. Bây giờ chúng tôi vẫn xài nước giếng để tắm giặt và xin bà con xung quanh có nước máy để ăn uống". Phó chủ nhiệm hợp tác xã Trần Văn Lợi cũng thừa nhận có  rất nhiều hộ muốn xài nước máy nhưng hoàn cảnh còn khó khăn và  HTX cũng không thể hỗ trợ cho họ được, vì đang trong giai đoạn đầu tư, hơn nữa hoạt động kinh doanh thì phải có lãi để chia cho các thành viên. Phía hợp tác xã đã tạo điều kiện cho các hộ khó khăn đóng một nửa kinh phí; còn một nửa, HTX hướng dẫn họ đi vay quỹ tín dụng ở địa phương. Nếu họ không đóng tiền theo cam kết với quỹ tín dụng thì sẽ bị HTX ngưng cung cấp nước.

Hiện nay chỉ có khoảng 250 hộ dân ở 2 xã Phước Tân và An Hòa đã được sử dụng nước máy. Xem ra đây chỉ là số lượng nhỏ so với nhu cầu sử dụng nước sạch của hàng nghìn hộ dân ở đây. Hướng tới, Hợp tác xã DV-NN-TH An Hòa sẽ tiếp tục đầu tư để đưa nước sạch đến tất cả các khu dân cư ở xã An Hòa, Phước Tân; đồng thời còn mở rộng đến các xã Tam Phước và một phần của phường Long Bình, Long Bình Tân (TP. Biên Hòa). Chúng tôi mong rằng, chính quyền địa phương ở các xã, phường trên không chỉ giúp đỡ HTX trong công tác đưa nước sạch về nông thôn, mà còn tạo điều kiện cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để được xài nước sạch.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều