
Ngay từ khi hộ ông Phan Văn Vụ chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chăn nuôi, nhiều bà con cư ngụ ở ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) đã gởi đơn đến UBND xã Cây Gáo tỏ ý không đồng tình đối với việc chăn nuôi heo với số lượng lớn trong khu vực dân cư. Thế nhưng sau đó không lâu, hộ ông Vụ vẫn được UBND huyện Trảng Bom chấp thuận cho chăn nuôi.
Ngay từ khi hộ ông Phan Văn Vụ chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chăn nuôi, nhiều bà con cư ngụ ở ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) đã gởi đơn đến UBND xã Cây Gáo tỏ ý không đồng tình đối với việc chăn nuôi heo với số lượng lớn trong khu vực dân cư. Thế nhưng sau đó không lâu, hộ ông Vụ vẫn được UBND huyện Trảng Bom chấp thuận cho chăn nuôi. Điều đáng nói là trong quá trình chăn nuôi, hộ ông Vụ cũng chưa có biện pháp giảm thiểu mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, khiến chính quyền địa phương phải nhiều lần lập biên bản.
Trong 2 dãy chuồng rộng trên 600m2, nền bê tông, tường bao cao 2,5m nằm trong khuôn viên khoảng 1,5 hecta được hộ ông Phan Văn Vụ nuôi trên 200 con heo. Phía sau dãy chuồng có hầm biogas, thể tích khoảng 80m3; một bể lắng thể tích 27m3. Theo gia đình ông Vụ, sau khi chất thải được xử lý qua hầm biogas, được bơm ra ao cá diện tích 3.500m2. Nhìn chung, hệ thống xử lý chất thải ở cơ sở chăn nuôi của gia đình ông Vụ khá quy mô. Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy cơ sở đã đầu tư một số tiền không nhỏ cho chăn nuôi. Tuy nhiên, đi trong khuôn viên chuồng trại mùi hôi vẫn nồng nặc, rất khó chịu. Một số cán bộ xã, ấp cho biết, thường thì buổi sáng ít nghe mùi hôi, nhưng từ trưa đến chiều nếu đến các hộ cư ngụ ở khu vực phía sau trại heo của ông Vụ thì sẽ thấy không khí rất ngột ngạt, bởi mùi hôi từ trong trại bốc ra. Được biết, vào khoảng giữa năm 2006, các cơ quan chức năng của huyện Trảng Bom cũng đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu hộ ông Vụ giảm số lượng đàn heo, xây tường bao phía sau trại heo với chiều cao tối thiểu 3,5m và dùng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải nhằm hạn chế mùi hôi. Thế nhưng, những yêu cầu trên đây của các cơ quan chức năng ở huyện chỉ là biện pháp trước mắt, tạm thời. Vì theo quyết định 1981/QĐ.CT.UBT, ngày 25-7-2000 của UBND tỉnh Đồng Nai, ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thì đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô lúc cao điểm từ 100-2000 đầu heo (không kể heo chưa cai sữa) là cơ sở chăn nuôi có quy mô vừa, phải cách xa khu dân cư trên 300m. Đối chiếu với quy định này, thì cơ sở chăn nuôi của hộ ông Vụ đã không đạt tiêu chuẩn vì có quy mô vừa nhưng chỉ nằm cách khu dân cư khoảng 20 mét.
Rất mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền của huyện Trảng Bom xem xét, có hướng xử lý kiên quyết đối với việc chăn nuôi heo của hộ ông Phan Văn Vụ tại xã Cây Gáo.
Hương Li

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











