Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu công trình nâng cấp quốc lộ 1K:
Những điều không rõ ràng trong việc cấp đất tái định cư ở phường Trung Dũng

08:10, 21/10/2005

Công trình nâng cấp quốc lộ 1K qua nội ô TP. Biên Hòa đã hoàn thành từ lâu, nhưng cho đến nay, một số trường hợp bị giải tỏa ở KP5, phường Trung Dũng vẫn còn khiếu nại việc cấp đất tái định cư.

Gia đình bà Doãn Thị Nghĩa có đến 14 nhân khẩu, diện tích đất xây dựng còn lại sau khi giải tỏa không đầy 30m² nhưng lại không được bố trí tái định cư.

Công trình nâng cấp quốc lộ 1K qua nội ô TP. Biên Hòa đã hoàn thành từ lâu, nhưng cho đến nay, một số trường hợp bị giải tỏa ở KP5, phường Trung Dũng vẫn còn khiếu nại việc cấp đất tái định cư.

 

* Tái định cư: Người có kẻ không

 

Bà Doãn Thị Nghĩa, ở KP5, phường Trung Dũng sở hữu một căn nhà tọa lạc trên diện tích 176,3m2, đây là nơi sinh sống của 5 gia đình gồm 16 người là con, cháu, dâu, rể của bà Nghĩa. Năm 2001, bà Nghĩa phải giải tỏa nhà và giao 143,7m² đất theo quyết định thu hồi của UBND tỉnh để nâng cấp mở rộng quốc lộ 1K, bà Nghĩa chỉ còn lại diện tích 32,6m². Số tiền đền bù, bà Nghĩa chỉ xây lại được một căn nhà trên diện tích không đầy 30m², còn lại chia cho con đi thuê nhà để ở vì căn nhà mới quá hẹp. Quá khó khăn về chỗ ở, bà Nghĩa làm đơn xin được cấp đất tái định cư, nhưng không được xét, trong khi đó một số hộ khác được cấp đến hai lô tái định cư! Bà Nghĩa thắc mắc: "Cùng bị giải tỏa nhưng có hộ được cấp đến hai lô tái định cư, còn khiếu nại của gia đình tôi thì không thấy cơ quan nào giải quyết". Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết hộ bà Doãn Thị Nghĩa có tên trong danh sách các hộ bị giải tỏa trắng do công trình mở rộng nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1K, được UBND phường Trung Dũng xét duyệt ngày 20-12-2001 và đề nghị UBND TP. Biên Hòa bố trí tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Hiểu, Chủ tịch UBND phường Trung Dũng cho biết: "Quyết định cuối cùng là của UBND TP, trường hợp được cấp 2 lô tái định cư đó là các hộ bị giải tỏa trắng và có đông nhân khẩu".

Theo quyết định 1280/1999/QĐ.CT.UBT của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10- 4-1999 quy định về giải tỏa trắng thì hộ giải tỏa trắng là hộ bị giải tỏa hết nhà và đất, nếu diện tích đất còn lại dưới 20m²tại TP. Biên Hòa và dưới 40m2 tại các huyện cũng được coi là giải tỏa trắng. Căn cứ vào quy định này, ngày 21-7- 2005, Hội đồng bồi thường TP. Biên Hòa có công văn trả lời khiếu nại của bà Doãn Thị Nghĩa, cho rằng trường hợp bà Nghĩa có diện tích còn lại là 32,6m²là không thuộc diện giải tỏa trắng nên không được xét giải quyết tái định cư; nếu bà làm đơn xin giải tỏa trắng phần diện tích đất còn lại thì hội đồng sẽ xét giải quyết tái định cư cho bà theo quy định. Tuy nhiên ông Hàng Hồng Lạc, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường TP. Biên Hòa lại cho biết: "Trong trường hợp hộ bị giải tỏa, diện tích đất còn lại quá nhỏ trong khi số nhân khẩu thường trú trong hộ lại nhiều thì cũng được xét cấp đất tái định cư". Theo quy định này thì trước khi bị giải tỏa, hộ của bà Doãn Thị Nghĩa có đến 14 nhân khẩu thường trú thì lẽ ra gia đình bà Nghĩa phải được cấp đất tái định cư.

 

* Cán bộ địa chính phường giúp "bán đất trên giấy"

 

Trong khi đó, một trường hợp khác cũng ở KP5, của phường Trung Dũng là bà Nguyễn Thị Dừng cũng là hộ bị giải tỏa trắng, thuộc diện được bố trí tái định cư đã khiếu nại bị lừa bán đất ngay từ lúc chưa có quyết định giao đất. Theo khiếu nại của bà Dừng, thì bà không hề hay biết mình được cấp đất tái định cư. Vào một buổi chiều, bà Dừng được bà Hoàng Thị Đài chở đến gặp bà Trần Thị Cẩm Nhung, cán bộ địa chính phường Trung Dũng hướng dẫn ký giấy tờ (bà Dừng không biết chữ) để nhận số tiền 15 triệu đồng thì bà Nhung cho biết đó là tiền bán lô đất tái định cư và bà Dừng phải chi cho bà Đài 2 triệu đồng tiền "giới thiệu" bán đất! Ngày 16-8-2004, UBND phường Trung Dũng đã làm việc với bà Nhung về việc khiếu nại của bà Dừng. Ông Trần Đình Hiểu, Chủ tịch UBND phường Trung Dũng cho rằng: "Đã giải quyết khiếu nại của bà Dừng và hướng dẫn bà Dừng khởi kiện dân sự vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của phường". Trong sự việc này rõ ràng có sự không minh bạch về việc mua bán đất. Bởi bà Dừng chưa biết đất nằm ở đâu và cũng không hề biết ai là người mua đất của mình. Thiết nghĩ sự việc này cũng cần làm rõ.

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều