Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Túc Trưng (huyện Định Quán) trả lời đơn của ông Trần Văn Giáng

10:07, 11/07/2006

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Túc Trưng (huyện Định Quán) trả lời đơn của ông Trần Văn Giáng (ngụ tại tổ 2, ấp Đức Thắng) khiếu nại ông Nguyễn Văn Quang không xứng đáng làm chủ tịch Hội Người cao tuổi ở địa phương, như sau

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Túc Trưng (huyện Định Quán) trả lời đơn của ông Trần Văn Giáng (ngụ tại tổ 2, ấp Đức Thắng) khiếu nại ông Nguyễn Văn Quang không xứng đáng làm chủ tịch Hội Người cao tuổi ở địa phương, như sau:

Trong đơn khiếu nại của ông  Giáng nêu việc hiệp thương chọn người ứng cử vào ban thường vụ (BTV) Hội người cao tuổi xã (nhiệm kỳ 2006-2011), trường hợp ông Nguyễn Văn Quang không thông qua thường trực UBMTTQ xã mà trực tiếp trình UBND và Đảng ủy xã là không đúng sự thật. Vì quy trình hiệp thương được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định: Ban Thường trực UBMTTQ xã đã làm việc về nhân sự với BTV Hội người cao tuổi của xã, thông qua danh sách nhân sự với BTV Đảng ủy, báo cáo với BTV Đảng ủy danh sách ban chấp hành (BCH) Hội Người cao tuổi có một thành viên xin rút tên. Sau đó, BCH Đảng ủy đã họp thông qua đơn xin không tham gia BCH Hội Người cao tuổi khóa mới của ông Trần Văn Giáng, đồng thời xét tờ trình bổ sung một thành viên mới của BCH Hội. Ban Thường trực UBMTTQ xã làm việc với BTV và BCH Hội người cao tuổi để thống nhất danh sách hiệp thương, có mời đại diện Đảng ủy tham dự. Tuy nhiên, do không đủ thành phần nên ngày 23-3-2006, Ban Thường trực UBMTTQ xã tiếp tục triệu tập tổ chức hiệp thương. Đến ngày 3-4-2006, BTV Đảng ủy cùng UBMTTQ xã đã họp giải quyết hiệp thương lần cuối. 100% thành viên tham dự đã thống nhất dự kiến danh sách BCH mới của Hội Người cao tuổi. Vào ngày 20-4-2006, đại hội Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ mới đã bầu ra BCH gồm 10 thành viên và BCH hội đã bầu ra BTV gồm 2 người là ông Nguyễn Văn Quang (làm chủ tịch Hội) và ông Trần Văn Nghĩa (làm phó chủ tịch Hội).

Về việc ông Giáng cho rằng, ông Quang đã từng lấy cắp vật tư của Nông trường cao su Túc Trưng, ăn cắp điện bị phạt trên 4 triệu đồng... Qua xác minh thực tế, UBND xã trả lời như sau: Theo xác nhận của ban giám đốc Nông trường cao su Túc Trưng,  vào năm 1985, nông trường có mất 2 loa, 1 amply, 1micro. Lúc đó, ông Quang được phân công quản lý hội trường nhưng vào thời gian vật dụng bị  mất cắp, ông Quang không có mặt ở địa phương. Qua điều tra không xác định được đối tượng trộm cắp nên ban giám đốc không quy trách nhiệm thuộc về ông Quang.  Riêng việc cố ý gian lận khi sử dụng điện gây thất thoát cho tập thể là do hộ của ông Nguyễn Trung Đức, con trai ông Quang. Việc này anh Đức đã bồi thường thiệt hại và đã được giải quyết ổn thỏa từ năm 1992. Cả 2 vụ việc nêu trên đều không phải ông Quang trực tiếp vi phạm.

Về kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi, hàng năm kế hoạch giao là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế chi lên đến 2,5 triệu đồng, gồm công tác phí, văn phòng phẩm, chi phí sơ, tổng kết, tiếp khách, họp mặt ngày Người cao tuổi... Do đó, ngân sách xã phải hỗ trợ thêm. Do việc công khai hóa đối với BCH Hội chưa được chủ tịch Hội thực hiện, từ đó có một số thành viên của hội không đồng tình. Vấn đề này, UBND xã đã đề nghị chủ tịch Hội Người cao tuổi phải nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều