Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếp tục nâng cao ý thức phòng cháy ở các chợ

Thùy Trang
11:09, 07/08/2026

Vụ cháy lớn ở Trung tâm Thương mại Biên Hòa vào tối 5-8 lại một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy tại các khu chợ, đặc biệt là các khu chợ cũ vẫn luôn tiềm ẩn và một khi xảy ra cháy thì hậu quả để lại rất nặng nề.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời, kích hoạt phương án chữa cháy quy mô lớn với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường; đồng thời các đồng chí lãnh đạo thành phố, phường Trấn Biên cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các mũi chữa cháy nên đã kịp thời ngăn vụ cháy không lan rộng, không gây thiệt hại về người. Tuy chưa có thống kê cụ thể thiệt hại từ cơ quan chức năng nhưng thiệt hại từ vụ cháy là không nhỏ khi nhiều ki-ốt cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. 

Thực tế, lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nói chung và PCCC tại các chợ truyền thống nói riêng. Mới đây, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng, các địa phương trên địa bàn kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các chợ, nhất là các chợ được đưa vào hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực thi hành (ngày 4-10-2001). Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng và các địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra toàn diện hiện trạng PCCC tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, qua đó cho thấy vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục để đáp ứng quy định hiện hành.

Một trong những nội dung luôn được cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo đó là nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về PCCC; cập nhật kiến thức, kỹ năng về PCCC cho các hộ kinh doanh như: bố trí hàng hóa đúng quy định, nhất là hàng hóa dễ cháy; quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống điện; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt như: không đun nấu, đốt nhang… ở khu vực không đảm bảo an toàn. Những việc này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mỗi hộ kinh doanh mà còn là của cả tập thể khu chợ. Vì chỉ một hành động chủ quan của một cá nhân có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng về tính mạng, tài sản cũng như sinh kế của nhiều người.

Thùy Trang

Tin xem nhiều