Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tạo chuyển biến từ những công trình dân sinh

An Nhơn - Hương Lan
06:00, 15/08/2026

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, phường Bảo Vinh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, trường học trên địa bàn. Những kết quả bước đầu đang tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục tại Trường THCS Ngô Quyền để kịp đưa vào phục vụ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: H.Lan
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục tại Trường THCS Ngô Quyền để kịp đưa vào phục vụ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: H.Lan

Sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số tuyến đường trên địa bàn phường Bảo Vinh đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Từ thực tế này, qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, chính quyền địa phương đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân và từng bước đưa việc sửa chữa hạ tầng giao thông vào danh mục ưu tiên.

Trong năm 2026, phường triển khai sửa chữa các tuyến đường: Thành Thái (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), Hàm Nghi (đoạn từ ngã ba Ông Phúc đến trụ sở Đảng ủy phường), Nguyễn Trung Trực (đoạn từ khu tái định cư đến ngã ba Suối Chồn) và công trình thoát nước chống ngập đường Ruộng Tre - Thọ An. Đến nay, 3 tuyến đường nêu trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Địa phương đang hoàn thiện thủ tục để sửa chữa đường Trần Nhân Tông.

Chị Phạm Thị Thanh Thảo (ở khu phố 1, phường Bảo Vinh) cho biết: Đường Thành Thái được đưa vào sử dụng từ năm 2006; đến nay mặt đường xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng, việc đi lại khá khó khăn. Nay tuyến đường được thảm nhựa bằng phẳng, người dân rất phấn khởi và trong quá trình thi công đều tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện công trình.

Theo Bí thư Chi bộ khu phố 1 (phường Bảo Vinh) Nguyễn Thị Tú, 2 tuyến đường Thành Thái và Hàm Nghi có lưu lượng phương tiện khá đông, nhất là vào giờ công nhân đi làm và tan ca. Vì vậy, việc sửa chữa đường đã đáp ứng đúng mong mỏi của người dân địa phương. “Trước đây, một số tuyến đường xuống cấp, đọng nước nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Nay đường sá thông thoáng, an toàn hơn, sinh hoạt, buôn bán và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi rõ rệt” - bà Tú chia sẻ.

Từ những tuyến đường được sửa chữa có thể thấy cách làm của địa phương đang chuyển mạnh từ việc xử lý từng vấn đề phát sinh sang chủ động rà soát, xác định những công trình thiết yếu để ưu tiên đầu tư. Ông Lương Ngọc Thanh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bảo Vinh cho hay: Trong quá trình thực hiện, chính quyền thông tin, vận động người dân phối hợp, tạo điều kiện thi công; người dân cũng tham gia giám sát, phản ánh những vấn đề phát sinh.

Cũng theo ông Thanh, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, đôn đốc nhà thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp. Công tác quản lý chất lượng được thực hiện từ kiểm tra vật liệu, giám sát thi công đến nghiệm thu từng hạng mục. Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và người dân cùng tham gia giám sát, góp phần bảo đảm công trình đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Việc đồng loạt triển khai các công trình hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày đêm do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai phát động. Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, tăng cường quản lý chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh BÙI QUỐC THỂ

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Nếu những tuyến đường mới giúp người dân thuận lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày thì đầu tư cho trường học chính là đầu tư cho tương lai. Thời gian qua, phường Bảo Vinh đã triển khai sửa chữa, nâng cấp 3 trường học trên địa bàn gồm: Trường mầm non Ánh Dương, Trường tiểu học Lý Tự Trọng và Trường THCS Ngô Quyền.

Theo cô Đặng Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của trường đã xuống cấp. Năm 2026, nhà trường được cấp có thẩm quyền bố trí 4,5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Công trình khởi công ngày 15-7-2026. Theo kế hoạch, các khối phòng học và phòng chức năng hoàn thành trước ngày 30-8 để phục vụ năm học 2026-2027; những hạng mục còn lại được hoàn thành trong tháng 9-2026. Để bảo đảm tiến độ, nhà trường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương. Các khu vực thi công được phân chia theo từng giai đoạn; yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, che chắn và cảnh báo được đặt lên hàng đầu.

“Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà trường. Khi hoàn thành, dự án sẽ khắc phục căn bản những hạn chế về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” - cô Nga chia sẻ.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, phường Bảo Vinh còn triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực: an ninh trật tự, y tế và an sinh xã hội… Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng địa bàn sạch ma túy. Lực lượng công an, quân sự chủ động nắm tình hình, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm kịp thời. Công tác bảo hiểm y tế có chuyển biến tích cực với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,57%. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, trong đó có hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết…

Có thể thấy, tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” đang được phường Bảo Vinh cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc gần dân, sát với dân, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đây cũng là nền tảng để phường Bảo Vinh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu và góp phần cùng thành phố Đồng Nai xây dựng diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại.

An Nhơn - Hương Lan

Tin xem nhiều