Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mạnh tay với thực phẩm không rõ nguồn gốc

Kim Liễu
07:00, 12/08/2026

Vụ việc cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hơn 800kg cá viên, bò viên, tôm viên được vận chuyển trên xe khách tại Đồng Nai đang nhận được sự quan tâm của người dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời hơn 800kg cá viên, bò viên, tôm viên trên xe khách. Ảnh: C.T.V
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời hơn 800kg cá viên, bò viên, tôm viên trên xe khách. Ảnh: C.T.V

Chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, nhiều ý kiến cho rằng việc kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc là cần thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời mong muốn công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường từ khâu vận chuyển, phân phối đến người tiêu dùng.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thông tin lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện những phương tiện chở thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang khiến nhiều người quan tâm, nhất là khi số lượng hàng hóa bị phát hiện lớn.

Rạng sáng 4-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai) tuần tra trên đường 741, đoạn qua khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú, phát hiện xe khách biển số 61H-203.xx có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra khoang hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng cá viên, tôm viên các loại có khối lượng khoảng 440kg và 6 bao bò viên, khối lượng khoảng 370kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế B.Đ.D. (45 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) chưa xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng hóa, phương tiện và giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, ngày 31-7, tại khu vực Bến xe Đồng Nai (phường Tam Hiệp), lực lượng chức năng phát hiện xe tải đông lạnh chở gần 17 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: bẹ sữa heo, thịt, trứng non, lòng heo... Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch thú y. Theo sổ sách, số hàng dự kiến được đưa đến các chợ, quán ăn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật cùng 2 xe tải để xác minh, xử lý.

2 vụ việc nêu trên diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhiều người đặt câu hỏi về hành trình của những loại thực phẩm này nếu không được phát hiện. Bình luận trên Facebook Báo Đồng Nai, tài khoản Facebook Vũ Phượng bày tỏ lo lắng khi cho rằng: Vì lợi nhuận, một số người có thể bất chấp sức khỏe người tiêu dùng, khiến “ăn gì cũng sợ”. Còn tài khoản Facebook Thành Tâm viết: “Thấy ớn vậy, từ giờ không dám ăn”.

Các thực phẩm bị phát hiện là những loại khá quen thuộc với người tiêu dùng. Cá viên, bò viên, tôm viên thường được sử dụng để chế biến các món ăn vặt và thịt, lòng heo, trứng non... là nguyên liệu phổ biến tại nhiều quán ăn. Trong đó, cá viên, bò viên, tôm viên là những món ăn rất được yêu thích của các học sinh, sinh viên được bày bán khắp nơi.

Chị Lê Thị Diệu (ở phường Biên Hòa) cho biết: Tôi thường xuyên nhắc con hạn chế mua đồ ăn trước cổng trường vì lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm. Các món ăn vặt, nhất là các món xiên que như: bẹ sữa nướng, cá, tôm viên… muốn mua bao nhiêu cũng có. “Nguồn thực phẩm này cần được kiểm soát ngay từ nguồn hàng, chứ đến khi đưa ra quán rồi thì người mua gần như không có cách nào kiểm chứng. Khối lượng hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên nếu là thực phẩm bẩn và được mang đi tiêu thụ thì hậu quả người dùng lãnh đủ” - chị Diệu nói.

Tăng kiểm tra, xử lý nghiêm

Từ các vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm tra thực phẩm cần được thực hiện thường xuyên hơn, không chỉ đối với các phương tiện vận chuyển mà cả nơi tập kết, phân phối và tiêu thụ. Một phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng quan tâm hơn đến các hàng quán bán thức ăn vỉa hè, đặc biệt là khu vực quanh trường học.

“Điều tôi lo nhất là các loại cá viên, bò viên, tôm viên thường được xiên que rồi bán cho học sinh. Các cháu rất thích những món này nhưng thường không biết sản phẩm có nguồn gốc từ đâu, được bảo quản như thế nào. Tôi mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các hàng quán vỉa hè, nhất là khu vực quanh trường học”- chị Nguyễn Kim Loan (ở phường Tam Hiệp) cho biết.

Hầu hết các ý kiến đều đề xuất cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc ra thị trường để tạo sức răn đe. “Nếu người bán biết hàng không có nguồn gốc mà vẫn nhập về vì giá rẻ thì phải xử lý nghiêm. Sức khỏe người tiêu dùng không thể đem ra đánh đổi lấy lợi nhuận” - ông Nguyễn Xuân Anh (ở phường Trảng Dài) đề xuất.

Nhiều ý kiến mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường quản lý các điểm bán thức ăn đường phố. Những khu vực tập trung đông hàng quán, nhất là gần trường học, cần được kiểm tra định kỳ và đột xuất về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản, chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, nhà trường cần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh lựa chọn thực phẩm an toàn, hạn chế mua những món ăn không rõ nguồn gốc. “Không thể cấm các cháu hoàn toàn việc ăn quà vặt, nhưng có thể hướng dẫn các cháu biết lựa chọn nơi bán sạch sẽ, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Còn việc kiểm soát nguồn hàng phải cần đến cơ quan chức năng” - ông Anh chia sẻ.

Từ những vụ việc vừa được phát hiện, điều người dân quan tâm không chỉ là số lượng hàng hóa bị tạm giữ mà còn là nguy cơ những sản phẩm tương tự có thể tiếp tục được đưa ra thị trường. Người dân mong việc kiểm tra được thực hiện rộng hơn, từ nơi cung cấp đến chợ, quán ăn và hàng quán vỉa hè. Đặc biệt, cần kiểm soát tốt thực phẩm bán cho học sinh để những món ăn giá rẻ không trở thành mối lo về sức khỏe.

Kim Liễu

Tin xem nhiều