Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh Đồng Nai cùng cả nước sẽ tựu trường, bước vào năm học mới 2026-2027. Như vậy, năm học mới đang đến rất gần, mang theo nhiều niềm tin của từng gia đình gửi gắm nơi con em mình cũng như sự kỳ vọng của toàn xã hội đối với ngành giáo dục.
Thời gian qua, quan tâm cho sự phát triển toàn diện của ngành giáo dục, thành phố Đồng Nai đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới thông qua Đề án Đầu tư phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới. Các đồng chí lãnh đạo thành phố luôn dành thời gian đến các xã, phường để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới nói riêng và các đề án, chủ trương của ngành giáo dục nói chung.
Nhờ vậy, trong năm học 2026-2027 này sẽ có nhiều điều đặc biệt. Đây sẽ là năm đầu tiên ngành giáo dục các xã, phường vận hành theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Đây cũng là năm học đầu tiên một số địa phương triển khai miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; các trường học vùng biên tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh…
Trong nhà trường, công tác chuẩn bị năm học mới đang được khẩn trương triển khai; công tác tuyển sinh đầu cấp hoàn thành, chuẩn bị trường lớp sạch đẹp đón học sinh trở lại trường. Các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm cũng dành nhiều nguồn lực để trao tặng quà, học bổng hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Đặc biệt, trong từng gia đình, những ngày này, các bậc cha mẹ dù làm bất cứ công việc gì và thu nhập như thế nào cũng đều quan tâm, luôn nhớ dành một khoản chi phí để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục chuẩn bị năm mới cho con trong khả năng của mình. Việc mua sắm, chi tiêu cho con em mình trước thềm năm học mới có thể là khác nhau ở mỗi gia đình vì hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Nhưng có một điểm chung chắc chắn rằng, bất cứ bậc làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn con em mình có một tâm thế thật tốt sẵn sàng tiếp nhận những điều hay lẽ phải được thầy cô, nhà trường trao truyền trong năm học sắp đến…
Thực tế, những điều nêu trên chỉ là điều kiện cần trong sự nghiệp trồng người. Điều kiện đủ và có ý nghĩa quyết định đó chính là nỗ lực từ các em học sinh. Trong xu hướng giáo dục hiện nay, các em học sinh ngoài chăm chỉ học tập, còn cần năng động, sáng tạo, rèn luyện nhiều kỹ năng để đạt được những thành tích tốt nhất trong năm học mới. Trường học là nơi rèn đức, luyện tài, nơi các em học làm người, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, nơi các em rèn luyện đạo đức, nói không với những tiêu cực nhức nhối như: gian lận thi cử, bạo lực học đường…
Gia đình và toàn xã hội luôn tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em đến trường và có lẽ vì thế ở một đất nước luôn trọng sự học như Việt Nam, ngày 5-9 không đơn thuần là ngày khai giảng mà từ lâu đã trở thành một ngày hội đưa trẻ đến trường.
Thùy Trang
![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin