Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

'Bùa yêu online': Mê tín biến tướng thành công cụ lừa đảo

Gia An
08:00, 22/04/2026

Sau cuộc chia tay người yêu, chị T.N.B. (ở xã Long Thành) rơi vào trạng thái khủng hoảng, mất phương hướng. Trong lúc tuyệt vọng, chị tìm đến “bùa yêu” trên mạng xã hội với hy vọng níu kéo người cũ. Chỉ sau vài lần chuyển tiền, hơn 2 triệu đồng đã “không cánh mà bay”, còn người tự xưng “thầy bùa” thì cắt đứt liên lạc.

“Bùa yêu” được rao bán công khai trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
“Bùa yêu” được rao bán công khai trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện của chị B. sẽ không phải là cá biệt, khi “bùa yêu online” cứ len lỏi trên mạng xã hội, trở thành cái bẫy đối với người nhẹ dạ, cả tin. Thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan đến “bùa yêu online” đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

“Bùa yêu” len lỏi trên mạng xã hội

Chỉ cần vài cú nhấp chuột trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời rao bán “bùa yêu” với cam kết phi lý như “hiệu nghiệm 100%”. Đằng sau đó là những chiêu trò lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý yếu đuối trong tình cảm để trục lợi, gây hệ lụy xã hội đáng lo ngại.

 “Bùa yêu”, “bùa giữ người”, “cắt duyên”, “nối lại tình xưa”… hiện đang được rao bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok thông qua các hội nhóm. Các tài khoản này thường kèm theo những lời quảng cáo như: “hiệu nghiệm 100%”, “quay lại sau 3 ngày” nhằm thu hút người xem.

Không chỉ dừng lại ở việc lan truyền thông tin mê tín, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị B., nạn nhân của chiêu trò trên kể: Vì cần “níu kéo tình cảm” chị đã liên hệ một tài khoản quảng cáo “bùa yêu” trên Facebook. Tin vào cam kết “hiệu quả 100%, nếu không sẽ hoàn tiền” nên chị đã chuyển tiền cho “thầy” làm bùa.

“Lúc đầu, tin lời “thầy” tôi mua linh vật hồ ly 9 đuôi giá 500 ngàn đồng để đeo. Không thấy hiệu quả như quảng cáo, tôi hỏi lại thì “thầy” bảo bùa bị phá rồi, cần làm chú mạnh hơn thông qua lễ cúng mới gọi được tình cảm về và yêu cầu chuyển thêm 2 triệu đồng mua lễ vật. Sau khi chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh người liên quan, tôi chờ 2 ngày không thấy nhận được video làm lễ như họ đã hứa, liên lạc thì biết mình đã bị chặn” - chị B. kể.

Chị B. không phải là trường hợp duy nhất bị lừa tiền. Từ các vụ việc tương tự mà cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua cho thấy, đối tượng lừa đảo đã dùng chiêu thức quen thuộc là sau khi nhận tiền của nạn nhân, họ sẽ tiếp tục viện lý do “bùa chưa đủ mạnh”, “cần làm thêm lễ”, “bị phá bùa”… để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân do dự, chúng quay sang đe dọa “bị phản bùa” nhằm gây áp lực tâm lý, đến khi đã nhận được tiền thì cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Nếu các đối tượng lợi dụng “bùa yêu” để gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người khác bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân. “Người dân cần hết sức tỉnh táo, không tin vào các dịch vụ mang tính mê tín dị đoan trên mạng xã hội”.

Luật sư NGUYỄN QUANG KHIÊM

Tỉnh táo để không bị sập bẫy

Theo Thạc sĩ tâm lý Trịnh Phúc, Trưởng phòng Tâm lý lâm sàng, Phòng khám Chuyên khoa Tâm thần Minh Trí (phường Trấn Biên), người tìm đến “bùa yêu” thường đang trong trạng thái bất ổn cảm xúc, dễ tin vào những giải pháp mang tính “siêu nhiên”. Đây chính là điểm yếu để các đối tượng lừa đảo khai thác nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, khiến họ tin và tiếp tục chi tiền.

Thực tế thời gian qua, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan. Điển hình, ngày 15-1-2026, Công an xã Minh Thọ (tỉnh Hưng Yên) đã triệu tập, xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải nội dung cổ súy mê tín dị đoan trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Trước đó, vào tháng 5-2025, chị N.T.H. (ở Thành phố Hồ Chí Minh) do gặp trục trặc trong chuyện tình cảm đã tìm đến dịch vụ “bùa yêu” trên mạng xã hội. Sau khi liên hệ, chị được một tài khoản tự xưng “thầy bùa” tên P.V.T. tư vấn mua các vật phẩm như: nước hoa, sáp “sên bùa” và thực hiện “làm lễ từ xa”. Tin tưởng, chị đã nhiều lần chuyển tiền với tổng trị giá gần 6 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà cắt đứt liên lạc. Theo cơ quan chức năng, P.V.T. đã bị mời lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở các vụ việc đơn lẻ, nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn cũng bị triệt phá. Ngày 16-10-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra đối tượng Bùi Văn Khiểm, người sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có “bùa yêu xứ Mường” để lừa đảo hơn 100 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong tháng 10-2025, Công an xã Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ) làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Nhung, chủ tài khoản Nhung Đồng Xinh chuyên quảng cáo “bùa yêu” trên Facebook. Những vụ việc trên cho thấy, “bùa yêu online” đang bị biến tướng thành một hình thức lừa đảo trên không gian mạng, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Theo luật sư Nguyễn Quang Khiêm, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, hành vi rao bán “bùa yêu” trên mạng xã hội bị xử lý nghiêm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Cụ thể, theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi có thể bị xử phạt hành chính từ 15-20 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín, dị đoan theo Điều 320 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3-10 năm.

Gia An

Tin xem nhiều