Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bệnh tiêu chảy có nguy cơ lây lan mạnh
* Nguyên nhân chủ yếu do nguồn nước

09:05, 12/05/2009

Chưa đầy một tháng nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tiêu chảy đồng loạt với số người mắc lên đến gần 1.000 người. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, về cơ bản dịch bệnh đã được khống chế, không phát hiện người mắc mới.

Chưa đầy một tháng nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tiêu chảy đồng loạt với số người mắc lên đến gần 1.000 người. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, về cơ bản dịch bệnh đã được khống chế, không phát hiện người mắc mới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng lây lan, nhất là khi một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này lại do nguồn nước nhiễm vi sinh.

 

Điều trị bệnh tiêu chảy tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho hay, kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm và mẫu nước được lấy từ hai xã Xuân Tâm và Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) - địa bàn xảy ra vụ tiêu chảy cấp với 344 trường hợp mắc cho thấy, nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng. Thông báo của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ nguồn nước ở nơi này bị nhiễm vi sinh và loại vi khuẩn gây hại này có trong nước giếng khoan được lấy từ các hộ dân đang sử dụng. Theo bác sĩ Ngưỡng, nguyên nhân chủ yếu làm nguồn nước bị ô nhiễm là do thói quen đi vệ sinh tự do của người dân. "Người dân ở đây thường đi cầu ngay trong vườn nhà rồi sau đó đào hố chôn. Cùng với thời gian, rất có thể chất thải này đã ngấm xuống mạch nước ngầm và người dân thì chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào. Một nguyên nhân khác cũng đang được xem xét là trên địa bàn hai xã có đường sắt đi qua. Chất thải từ đường sắt cũng có thể gây ô nhiễm môi trường sống ở đây" - bác sĩ Ngưỡng nói.

 

Đến thời điểm này, mặc dù chưa có kết quả phân tích dịch tễ và bệnh phẩm nhưng theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, rất có thể một số vụ bị tiêu chảy cấp đồng loạt trên địa bàn TP. Biên Hòa mới đây cũng bắt nguồn từ nguồn nước bị ô nhiễm. Đáng lưu ý, khu vực xảy ra tiêu chảy đồng loạt (tập trung ở  các phường Tân Hiệp, Trảng Dài) nằm giữa khu dân cư và khả năng phát tán dịch bệnh là rất cao. Rất may là nhờ được khống chế kịp thời nên đến nay không phát hiện trường hợp nào mắc mới.

Phương Thy

 

Tin xem nhiều