Sa tạng chậu, sa sinh dục là tình trạng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi nhưng nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng vì tâm lý ngại đi khám hoặc cho rằng đây là hệ quả tất yếu của tuổi tác. Thực tế, bệnh tiến triển có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.
![]() |
| Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật điều trị sa tạng chậu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark. |
Mới đây, Khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark tiếp nhận cụ bà T.T.T. (84 tuổi, ở phường Phước Tân) bị sa sinh dục nhiều năm nhưng không điều trị. Người bệnh thường xuyên bị tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, táo bón, đau đớn và viêm nhiễm. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, gia đình mới đưa bà đến bệnh viện.
Qua thăm khám lâm sàng và chụp MRI đánh giá tình trạng, các bác sĩ chẩn đoán bà bị sa tạng chậu, sa sinh dục độ 3. Do tuổi cao, thể trạng yếu, ê-kíp điều trị lựa chọn phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, phù hợp với sức khỏe người bệnh là đặt lưới nâng sàn chậu 4 nhánh.
Sau phẫu thuật, các triệu chứng tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều lần và táo bón của người bệnh cải thiện rõ rệt. Cụ bà có thể trở lại sinh hoạt bình thường.
Bác sĩ chuyên khoa I Lê Xuân Bảo, Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark khuyến cáo: Phụ nữ khi xuất hiện khối phồng vùng âm đạo, cảm giác nặng tức vùng chậu, tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều lần hoặc rối loạn đại tiện cần đi khám sớm. Phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế biến chứng mà còn mở ra cơ hội cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Sa tạng chậu không nên xem là “chuyện bình thường của tuổi già”. Với các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, người bệnh hoàn toàn có cơ hội được điều trị phù hợp, an toàn và phục hồi sinh hoạt.
An Yên











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin