Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vùng đất Suối Đục đổi thay

Đoàn Phú
05:00, 12/06/2026

Khi các tuyến đường trọng điểm: 773, hương lộ 10, vành đai 4 khơi thông, kết nối với các vùng cũng là thời điểm vùng đất ấp Suối Đục (xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai) thay đổi nhanh diện mạo.

Nông dân ấp Suối Đục, xã Xuân Quế hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái vườn.
Nông dân ấp Suối Đục, xã Xuân Quế hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái vườn.

Chính vì vậy, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS): Hoa, Tày, Nùng… trên địa bàn mong muốn nắm bắt cơ hội phát triển của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế để mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Mở “mặt tiền” cho vùng đất

Ấp Suối Đục có diện tích tự nhiên khoảng 450ha, có 207 hộ dân, trong đó đồng bào DTTS như: Hoa, Tày, Nùng… chiếm trên 85% số hộ. Người có uy tín Phạm Văn Hải (dân tộc Hoa, ấp Suối Đục) cho biết: Những năm 1979-1980, vùng đất ấp Suối Đục chỉ có vài chục hộ dân, phần đông là đồng bào DTTS từ các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh di cư về. Thời điểm đó, mọi giao thương với bên ngoài đều dựa vào các lối mòn, đường lô cao su nên gặp rất nhiều khó khăn. Bù lại, thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp với nhiều loại cây ngắn ngày (bắp, lúa, đậu), cây công nghiệp (điều, cao su, cà phê).

Do ấp Suối Đục cách trung tâm xã Xuân Quế trên 12km, trong quá trình định cư, để việc lưu thông hàng hóa, đi lại bớt cảnh “nắng bụi, mưa lầy”, đồng bào các DTTS cùng với người Kinh, cán bộ ấp, chính quyền xã cùng góp tiền, ngày công lao động đổ bê tông nhựa và xi-măng nhiều tuyến đường trong ấp, các tổ với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và việc thi công các trục giao thông lớn như: 773, hương lộ 10, vành đai 4, nhất là khi Sân bay Long Thành và dự án Khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế được triển khai, người dân ấp Suối Đục thêm nỗ lực góp tiền, hiến đất cùng ấp, xã bê tông nhựa và xi-măng đạt 100% các tuyến đường trục chính ấp, tổ, khu dân cư tập trung. Đường điện trung, hạ thế cũng phủ khắp nơi ở, rẫy, vườn.

Người có uy tín Phạm Văn Hải bộc bạch: Qua thời gian dài định cư, đời sống của đồng bào các DTTS và người dân trong ấp Suối Đục đổi thay rất rõ nét, số hộ nghèo theo tiêu chí mới không còn, đa phần người dân có nơi ở khang trang, tỷ lệ hộ khá giả chiếm trên 40% dân số trong ấp. Người có tuổi thì bám rẫy vườn sản xuất, thanh niên lớn lên thì dễ dàng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp. Đó là nhờ nỗ lực của từng hộ dân, sức mạnh đoàn kết cộng đồng, dưới sự hỗ trợ của cán bộ, chính quyền các cấp cho ấp Suối Đục.

Nhiều thanh niên trong ấp Suối Đục đã có việc làm tại các công ty, khu công nghiệp với thu nhập ổn định. Những thanh niên ở lại địa phương sản xuất nông nghiệp thì nhạy bén, siêng năng và chịu khó. Cho nên, hiện tại lớp nông dân có tuổi trong ấp Suối Đục đều giao quyền chủ động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình cho con em.

Ông NGUYÊN VĂN LÃNH, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Suối Đục, xã Xuân Quế.

Nhạy bén nắm thời cơ

Các tuyến đường trọng điểm: 773, hương lộ 10, vành đai 4 đã đưa vùng đất ấp Suối Đục thoát được thế cô lập, ở vùng sâu, vùng xa trước kia ra “mặt tiền”. Nắm bắt cơ hội này, nông dân trong ấp nghiêm túc trao đổi với nhau những dự định khai thác hiệu quả diện tích quỹ đất của gia đình theo hướng nông nghiệp kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái.

Nông dân Tằng Dếnh Hồng (ở tổ 3, ấp Suối Đục) chia sẻ: Ông sẽ kiến thiết, chỉnh trang lại 1,8ha đất của gia đình. Trong đó, 2 loại cây trồng hiện hữu trong vườn gồm: chôm chôm, sầu riêng làm chủ lực; đồng thời trồng thêm các loại cây như: bưởi, cam, chanh, ổi, măng cụt, mít, thơm… để đa dạng các loại cây trồng. Khi khách đến tham quan, ngắm cảnh vườn, ngoài thưởng thức trái cây, khách có nhu cầu ăn uống tại chỗ, gia đình ông sẵn sàng tổ chức phục vụ thêm các món ăn truyền thống  của địa phương.

Ông Tằng Dếnh Hồng vốn là thế hệ Hoa thứ 2 nơi vùng đất ấp Suối Đục, ngoài thừa hưởng sự siêng năng, chịu khó của thế hệ đồng bào Hoa thời kỳ lập nghiệp, ông rất nhạy bén trong quá trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và là nông dân sản xuất giỏi của ấp, xã với tổng thu nhập đạt trên 500 triệu đồng/1,8ha/năm.

Còn nông dân Tình Ngọc Sáng (dân tộc Hoa, tổ 2, ấp Suối Đục) có 1,4ha chôm chôm cho biết: Ấp Suối Đục cách Sân bay Long Thành 2,5km, cách dự án Khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế 10km. Khi các công trình này đưa vào hoạt động sẽ mở ra cơ hội về việc làm, dịch vụ đi kèm cho vùng đất ấp Suối Đục nếu người dân biết nắm bắt, khai thác. Điều thuận lợi giúp nông dân trong ấp nắm bắt cơ hội là đất đai có sổ đỏ, địa phương khuyến khích trong việc xây dựng, phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.

Trong khi đó, bằng tư duy của tuổi trẻ, anh Châu A Xưng (dân tộc Hoa, tổ 1, ấp Suối Đục) bày tỏ: Cơ hội về việc làm tại chỗ trong vài năm tới rất lớn cho thanh niên, người trong độ tuổi lao động, lao động có tay nghề rời địa phương làm việc quay về cống hiến. Riêng các bạn đang chuẩn bị bước vào tuổi lao động, ngay từ bây giờ phải nỗ lực học tập, học nghề, nắm bắt công nghệ thông tin, ngoại ngữ để được làm việc gần nhà, thu nhập cao, chi phí sinh hoạt thấp khi Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, Sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Các tuyến đường: 773, hương lộ 10, vành đai 4 đưa ấp Suối Đục ra “mặt tiền”, thoát khỏi cảnh biệt lập trước kia. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nông thôn trong tổ, ấp được bê tông nhựa hoặc xi-măng kết nối với nhau, với các tuyến đường trục chính thì cơ hội việc làm, phát triển kinh tế hộ gắn với các hoạt động tấp nập của Sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế của người dân ấp Suối Đục rất lớn.

Trưởng ấp Suối Đục, xã Xuân Quế PHẠM QUỐC DŨNG

Vùng đất ấp Suối Đục ngày nay đang bừng lên sức sống mới. Ý chí nắm bắt cơ hội, thời cơ vươn lên làm giàu càng mãnh liệt trong giới trẻ trong bào các DTTS trên địa bàn. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Suối Đục Bùi Văn Thọ chia sẻ: Ông luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ấp mục tiêu phát triển nông nghiệp được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Quế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ rõ: tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, sinh thái. Nhất là sản xuất nông nghiệp đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết, hợp tác giữa các nhà vườn trong phát triển du lịch sinh thái.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều