(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Giáo dục và đào tạo là bệ phóng bền vững để Đồng Nai phát triển nhanh, đột phá; Khởi động Dự án Xây dựng Trường liên cấp Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đồng Nai; Đồng Nai đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3,5 triệu người…
*Trang trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng
![]() |
| Các lực lượng nghiêm trang làm nhiệm vụ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về lòng đất mẹ. Ảnh: Nguyệt Hà - Lương Anh |
Sáng 14-10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống thủy chung, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời; ra sức xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Từ ngày 23-6 đến 13-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí bày tỏ mong muốn anh linh các liệt sĩ, dù quê hương ở đâu, hãy coi Thành phố Hồ Chí Minh là quê hương, là mảnh đất lành để yên nghỉ trong tình thương yêu, sự chăm sóc của đồng bào, đồng đội.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức di chuyển HCLS lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tổng số 731 HCLS được an táng, có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được đặt chung trong một quách tập thể.
*Giáo dục và đào tạo là bệ phóng bền vững để Đồng Nai phát triển nhanh, đột phá
Sáng 14-10, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy và UBND thành phố Đồng Nai.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai rất ủng hộ quan điểm và định hướng đổi mới giáo dục của Bộ GDĐT được nêu trong buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027. Quan điểm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên; giáo dục thực chất; an toàn trường học và phát triển nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực công nghệ chiến lược được Bộ trưởng nêu, đang được thành phố Đồng Nai quyết liệt thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy, học và đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới…
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Đặng Anh Tuấn cho biết, bước vào năm học 2026-2027, ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể. Thành phố cũng quyết liệt đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là tại các xã vùng biên giới; đẩy mạnh mô hình trường học số, trường học hạnh phúc và đầu tư xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai nhiệm vụ GDĐT, thành phố Đồng Nai vẫn còn nhiều khó khăn.
Sau khi các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GDĐT trao đổi những vấn đề mà ngành GDĐT Đồng Nai kiến nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã có những chia sẻ về tư duy và tầm nhìn phát triển GDĐT của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.
Trong bối cảnh thành phố Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Bộ trưởng đề nghị Đồng Nai cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển giáo dục tổng thể, xuyên suốt từ mầm non đến sau đại học. Để Đồng Nai cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT, Bộ trưởng lưu ý, ngành GDĐT thành phố phải bảo đảm 3 trụ cột, đó là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững sự công bằng trong giáo dục. Đặc biệt, cần quan tâm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các xã vùng biên giới và khu vực đô thị trung tâm. Giáo dục công lập tại đô thị phải làm tốt vai trò bệ đỡ cho học sinh yếu thế trong bối cảnh trường tư thục đang mở rộng…
*Khởi động Dự án Xây dựng Trường liên cấp Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đồng Nai
Sáng 14-10, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ khởi động Dự án Xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều tại phường Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu.
![]() |
| Các đại biểu ấn nút chính thức khởi động Dự án Xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Công Nghĩa |
Dự án Xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều được triển khai trên diện tích 14,35ha với 6 phân khu chức năng đồng bộ và hiện đại. Trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đáp ứng quy mô 27 lớp với khoảng 1.115 học sinh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định: Thành phố không đặt mục tiêu nhân rộng đồng loạt những công trình có quy mô đầu tư lớn ở mọi nơi, mà hướng tới nhân rộng những “giá trị thiết thực”. Đó là phương thức quản trị hiệu quả, chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn để lan tỏa đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp tập trung.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị trong tháng 8-2028, đưa trường vào hoạt động từ năm học 2028-2029; bảo đảm minh bạch, hiệu quả, chống lãng phí. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đề nghị, Sở GDĐT chủ động phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị ngay phương án nhân sự, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình để từng bước áp dụng tại các cơ sở giáo dục khác.
*Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai ký kết Chương trình hành động triển khai Quy chế phối hợp về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
Chiều 14-10, tại Trụ sở Khối nhà nước thành phố Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì Lễ ký kết Chương trình hành động triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai ký kết Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp. Ảnh: Ngọc Liên |
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của Bộ Ngoại giao trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường phối hợp trong công tác ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực...
Chương trình hành động triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030 gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa thành 39 nhiệm vụ cụ thể. Thông qua các nhóm nhiệm vụ này, chương trình hành động hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, xác định rõ những công việc phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và đầu mối thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của thành phố trong giai đoạn mới.
*Đồng Nai đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3,5 triệu người
Chiều 14-10, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung |
Theo báo cáo của Sở Y tế, đến cuối tháng 9, toàn thành phố có hơn 3,5 triệu người đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, bao gồm cả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 79,2% dân số. Thành phố đã chuyển giao 95 trạm y tế và 176 điểm trạm về UBND xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn ngành hiện có gần 20 ngàn công chức, viên chức và người lao động, đạt 10,5 bác sĩ và 30,4 giường bệnh/vạn dân…
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dại.
Trong những tháng cuối năm, ngành y tế tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân, nâng cao năng lực y tế cơ sở, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.
* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 15-10-2026:
![]() |
Báo Đồng Nai Online








![[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bia_20261014083121.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin