(ĐN) - Ngày 5-10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030.
![]() |
![]() |
| Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai ký Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030. Ảnh: CTV |
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai chủ trì buổi lễ.
Tham dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo thành phố Đồng Nai.
Tạo khuôn khổ hợp tác chặt chẽ, chủ động triển khai hiệu quả
Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã ký Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030. Việc ký Quy chế phối hợp là bước tiến lớn cho hợp tác giữa hai bên với các đề xuất cụ thể, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.
Qua đó, không chỉ xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa hai bên, mà quan trọng hơn là tạo khuôn khổ để kết nối thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao với yêu cầu phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới; từ đó cụ thể hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, đưa công tác đối ngoại ngày càng gắn chặt và phục vụ trực tiếp hơn cho nhiệm vụ phát triển đất nước và địa phương.
![]() |
| Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV |
Thông qua Quy chế phối hợp, Đồng Nai mong muốn phát huy tốt hơn những thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao, đồng thời giới thiệu, kết nối hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của Đồng Nai với các đối tác quốc tế. Đồng Nai kỳ vọng với sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho quá trình phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.
Về phía địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cam kết triển khai Quy chế với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả. Ngay sau lễ ký, thành phố sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao cụ thể hóa các nội dung của Quy chế thành chương trình, nhiệm vụ hợp tác cụ thể; xác định rõ nội dung, đầu mối, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
![]() |
| Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV |
Trên tinh thần đó, Thành ủy Đồng Nai mong muốn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thành phố trên một số nội dung trọng tâm, bao gồm: Hỗ trợ Đồng Nai về thông tin, phân tích, dự báo chiến lược đối với tình hình thế giới, xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng; qua đó giúp thành phố chủ động nhận diện thị trường, đối tác và những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng.
Ngoài ra, phát huy mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để kết nối Đồng Nai với các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược, tổ chức quốc tế, trung tâm khoa học - công nghệ, chuyên gia và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
Cùng với đó, hỗ trợ thành phố nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc tế của Đồng Nai, gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, môi trường đầu tư, nền tảng công nghiệp, văn hóa và con người Đồng Nai. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển và hội nhập.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: CTV |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng: Đồng Nai đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Phát huy nội lực là nền tảng; đồng thời chủ động kết nối, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài sẽ tạo thêm động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững.
“Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tin tưởng rằng, với vị thế, kinh nghiệm và mạng lưới đối ngoại rộng lớn của Bộ Ngoại giao; với quyết tâm và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai, Quy chế được ký kết hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phối hợp mới chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn giữa hai bên; góp phần biến tiềm năng thành nguồn lực, biến quan hệ thành cơ hội, biến cam kết hợp tác thành những kết quả phát triển cụ thể, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao và kết nối sâu rộng với khu vực và thế giới” - Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.
Công tác đối ngoại mở đường cho Đồng Nai phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chuyển động nhanh, với sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, đối ngoại không chỉ mở rộng quan hệ mà phải trực tiếp phục vụ phát triển, mở đường, kết nối và huy động các nguồn lực bên ngoài để nâng cao nội lực, sức cạnh tranh và vị thế của địa phương.
Đối với Đồng Nai, yêu cầu này càng cấp thiết. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có không gian và dư địa phát triển lớn hơn. Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập tầm nhìn xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh, thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, kinh tế hàng không và hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo thành phố Đồng Nai tham dự buổi lễ. Ảnh: CTV |
Với nền tảng công nghiệp, độ mở kinh tế cao, hơn 2.300 dự án FDI từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ; cùng hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là những lợi thế quan trọng để Đồng Nai tăng cường kết nối với khu vực và toàn cầu, đưa thế giới đến với Đồng Nai và đưa Đồng Nai ra thế giới.
Những lợi thế đó cũng đặt ra yêu cầu phát triển ở tầm mức cao hơn: chuyển từ dựa nhiều vào đất đai, lao động và mở rộng quy mô sang khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và giá trị gia tăng; thu hút đầu tư không chỉ nhiều hơn mà phải tốt hơn, hội nhập không chỉ rộng hơn mà phải sâu hơn và hiệu quả hơn.
Vì vậy, công tác đối ngoại của Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới theo hướng từ mở rộng quan hệ sang kiến tạo cơ hội phát triển; từ thu hút nguồn lực theo chiều rộng sang kết nối các nguồn lực chiến lược, gắn kết quả công tác đối ngoại với hiệu quả huy động nguồn lực, mở rộng thị trường, tiếp nhận công nghệ, kết nối các nhà đầu tư chiến lược và những lợi ích thiết thực đối với thành phố, doanh nghiệp và nhân dân.
Hà Lê



















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin