Sau Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, đã có khoảng 13 ngàn thí sinh trúng tuyển, còn lại gần 17 ngàn thí sinh dự thi nhưng không trúng tuyển. Những thí sinh này vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường THPT công lập và tư thục, hoặc xét tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) khu vực và Trung tâm GDTX thành phố.
![]() |
| Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa (phường Trảng Dài) tuyển sinh vào lớp 10. |
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đỗ Đăng Bảo Linh cho biết: Hiện nay, sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 114 trường THPT, 15 trung tâm GDNN-GDTX. Trong số này chỉ có 24 trường thi tuyển, còn lại chỉ xét tuyển bằng học bạ. Sở sẽ tiếp tục phân luồng học sinh sau THCS phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh, bám sát Thông tư số 16/TT-BGDĐT, ngày 24-3-2026 của Bộ GD-ĐT quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục.
Tìm cơ hội xét tuyển vào lớp 10
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, em N.N.H. đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình). Dù điểm thi khá cao nhưng em vẫn thiếu 0,25 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Khi nguyện vọng 1 không đậu thì nguyện vọng 2 và 3 vào các trường THPT càng khó có cơ hội hơn. Hiểu rõ điều này, cha mẹ em đã chuẩn bị cho em phương án dự phòng là nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ THCS vào lớp 10 của Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (phường Tam Hiệp). Nhờ sự chủ động này mà sau khi không đậu trường công, em đã có ngay chỗ học lớp 10 ở trường tư thục.
Chị Hồ Thị Kim Thoa (ở phường Trấn Biên) chia sẻ: Khu vực các phường trung tâm của thành phố, áp lực tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT công lập là rất lớn. Vì vậy, một mặt, chị vẫn động viên con nỗ lực thi vào lớp 10 công lập để giảm chi phí học tập; mặt khác, chị đăng ký “giữ chỗ” vào lớp 10 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng. Những dự liệu của chị cho tương lai của con không thừa khi con chị không thể đậu vào lớp 10 trường công. Chị Kim Thoa chia sẻ thêm: “Học trường tư thục thì phải đóng học phí, tốn kém hơn nhưng đổi lại chất lượng dạy và học khá tốt, còn được học bán trú 2 buổi/ngày nên cũng là một thuận lợi”.
Dưới áp lực thi cử ngày một căng thẳng, anh Võ Ngọc Trọng (ở phường Trảng Dài) đã biết lượng sức học của con mình. Thay vì tạo áp lực thi tuyển vào lớp 10 công lập, anh đăng ký cho con xét tuyển ngay vào lớp 10 Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa cùng phường và đã được nhận hồ sơ ngay. Anh Ngọc Trọng cho hay: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn căng thẳng. Nếu con chỉ học trung bình thì rất khó nên tôi đã định hướng cho con xét tuyển vào trường tư thục cho “chắc suất”. Hơn nữa, hiện nay các trường tư thục đều có cơ sở vật chất tốt, chất lượng dạy và học cũng không thua kém so với nhiều trường công lập”.
Còn chị Đặng Thị Thu Hường (ở phường Long Khánh) chia sẻ: Sau khi biết con không thể đậu vào lớp 10 Trường THPT Long Khánh theo nguyện vọng, chị đã kịp thời nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường THPT Văn Hiến ở cùng phường để con nhanh chóng quên nỗi buồn “trượt” trường công. Chị Thu Hường cho biết: “Khi con học trường tư, mỗi tháng gia đình sẽ phải chi thêm hơn 2 triệu đồng tiền học phí và các khoản chi phí học tập khác. Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng. Điều quan trọng nhất với tôi là con vẫn còn cơ hội lựa chọn vào học lớp 10 hệ THPT thay vì phải học hệ GDTX, thậm chí là không còn chỗ học”.
Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Quang Thái (phường Tam Hiệp) cho biết: Sau Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đặc biệt là sau thời điểm công bố điểm chuẩn, đã có rất nhiều phụ huynh đến đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại trường. Trong khi đó, năm học sắp tới, Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa (tại phường Trảng Dài) cũng chính thức đưa vào hoạt động cơ sở vật chất mới, hiện đại. Nhà trường đang tăng cường tuyển sinh thêm khối 10, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của con em ở một trong những phường đông dân nhất thành phố nhưng lại chưa có trường THPT công lập.
Sau Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, toàn thành phố Đồng Nai đã có khoảng 13 ngàn học sinh trúng tuyển vào 24 trường THPT công lập. Hiện tại, 86 trường THPT công lập và tư thục, cùng với 15 trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, một số trường tư thục đang bày tỏ sự lo lắng trước xu hướng sụt giảm nguồn tuyển sinh đầu vào trong một, hai năm trở lại đây.
Còn nhiều lựa chọn
Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Đăng Bảo Linh, toàn thành phố Đồng Nai hiện có 114 trường THPT công lập và tư thục. Tuy nhiên, năm học
2026-2027, sở chỉ tổ chức thi tuyển với 24 trường công lập. Những trường có tổ chức thi tuyển đều có áp lực về tuyển sinh, do số học sinh có nguyện vọng luôn nhiều hơn khả năng tiếp nhận của các trường. Với những trường không phải tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển thì cơ bản đáp ứng được nguyện vọng vào học lớp 10 THPT công lập của học sinh trên địa bàn.
Về áp lực tuyển sinh lớp 10, hiện chủ yếu chỉ diễn ra ở các phường như: Trấn Biên, Trảng Dài, Long Bình, Tam Hiệp, Tân Triều, Tam Phước, Phước Tân, Long Hưng. Một trong những nguyên nhân có sự áp lực về tuyển sinh lớp 10 là do dân số ở những phường này khá đông, số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 hàng năm khá lớn. Trong khi đó, ở các phường, xã khác thì áp lực giảm dần, thậm chí không có áp lực về tuyển sinh.
Liên quan đến khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết: Hiện sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 114 trường THPT công lập, tư thục và 15 trung tâm GDNN-GDTX trên toàn thành phố. Số lượng tuyển sinh hệ lớp 10 THPT và lớp 10 GDTX tương đương với số học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 vừa qua, khoảng 50 ngàn học sinh. Việc tuyển sinh cũng bám sát công tác phân luồng học sinh sau bậc THCS, phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh.
Sau khi 24 trường THPT công lập hoàn thành thi tuyển, Sở GD-ĐT đã tiếp tục đôn đốc các trường THPT công lập, tư thục và các trung tâm GDNN-GDTX đẩy mạnh tuyển sinh lớp 10. Đối với khu vực các phường thuộc trung tâm thành phố, hiện nhiều trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển, như: Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp), Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên), Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa (phường Trảng Dài), Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Hố Nai) và 4 trường phổ thông thuộc Hệ thống giáo dục IGC nằm ở các phường: Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Trảng Bom.
Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Lê Xuân Thọ cho biết: Hiện nay, nhà trường vẫn đang tiếp tục tuyển sinh các lớp đầu cấp, trong đó có lớp 10. Ngoài xét tuyển bằng học bạ THCS, nhà trường cũng xét tuyển bằng kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập vừa qua. Nói về mức học phí, ông Lê Xuân Thọ cho hay: Học phí trung bình của trường chỉ ở mức 1,2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường những năm qua luôn được đảm bảo, hàng năm 100% học sinh tốt nghiệp THPT, thậm chí có em đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Công Nghĩa



![[Video] Áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-ao-xanh-tn_20260611190930.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài cổng trường, phụ huynh hồi hộp không kém thí sinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-video-phu-huynh_20260611144034.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin