Được thành lập từ năm 2002 đến nay, tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế ở ấp 1 (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) đã huy động được gần 90 triệu đồng, giúp cho 65 lượt người vay để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế. Chỉ trong 8 năm triển khai thực hiện, nhiều hộ gia đình ở ấp vùng sâu này đã dần ổn định cuộc sống và có đến 12 tổ viên từ hoàn cảnh khó khăn không những đã vươn lên thoát nghèo mà làm ăn ngày một khấm khá.
Được thành lập từ năm 2002 đến nay, tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế ở ấp 1 (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) đã huy động được gần 90 triệu đồng, giúp cho 65 lượt người vay để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế. Chỉ trong 8 năm triển khai thực hiện, nhiều hộ gia đình ở ấp vùng sâu này đã dần ổn định cuộc sống và có đến 12 tổ viên từ hoàn cảnh khó khăn không những đã vươn lên thoát nghèo mà làm ăn ngày một khấm khá.
Ông Lê Sen Tụ, bí thư chi bộ ấp cho biết, mô hình này xuất phát từ ý tưởng của chị chi hội trưởng phụ nữ Đỗ Thị Hoằng nhằm giúp cho hội viên nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ý tưởng này đã được chi bộ đánh giá cao và đông đảo bà con đồng tình ủng hộ. Ngày đầu phát động, tổ hùn vốn đã huy động được trên 10 triệu đồng, tập thể cũng đã thống nhất cho hai chị Mạc Thị Đua và Trần Thị Uyên vay để mua phân, giống đầu tư sản xuất.
Đến nay, ấp 1 đã duy trì và phát triển được 4 tổ phụ nữ tiết kiệm với số tiền huy động được gần 90 triệu đồng. Bà Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Bắc, nói: "Mô hình hùn vốn giúp nhau ở chi hội phụ nữ ấp 1 là một trong những mô hình ý nghĩa, làm cơ sở để địa phương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và góp phần thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mới. Nhờ sức lan tỏa của phong trào, nhiều gia đình ở ấp 1 có điều kiện làm ăn vươn lên thoát nghèo". Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, khi lập gia đình ra riêng chỉ với 2 bàn tay trắng. Nhờ vay được nguồn vốn của tổ, chị đã mạnh dạn đầu tư mua đất trồng hoa màu và chăn nuôi heo, gà. Chịu khó làm ăn, tích góp, đến nay gia đình chị Tuyết không những đã có của ăn của để, mà còn xây dựng được căn nhà mới khang trang. Hay như chị Vương Thị Nhung, được vay 7 triệu đồng từ nguồn vốn của tổ vào năm 2003, gia đình chị đã mua phân, giống đầu tư trồng được hơn 6 sào mía. Trừ chi phí đầu tư, hiện nay mỗi năm gia đình chị có lãi 20 - 30 triệu đồng. Chị còn có điều kiện đầu tư cho các con ăn học. Bà Đỗ Thị Hoằng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp 1 cho biết, tổ hùn vốn này giải ngân cho bà con vay nhanh chóng với lãi suất thấp mà không cần thế chấp. Điều này không những tạo điều kiện giúp cho chị em hội viên vay làm ăn phát triển kinh tế mà còn tích lũy được lãi suất để gây quỹ sinh hoạt Hội. Bằng nguồn quỹ này, các chị đã tổ chức các chuyến tham quan, giao lưu học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống. Các hoạt động thiết thực này đã tạo sức hút chị em cùng tham gia...
Ngọc Hoàng




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








