Để thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và sự hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã đưa thêm tiêu chí "Tốt đời, đẹp đạo" vào thực hiện cuộc vận động ở giới mình.
Để thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và sự hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã đưa thêm tiêu chí "Tốt đời, đẹp đạo" vào thực hiện cuộc vận động ở giới mình.
* Những cách làm thiết thực
Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa), cho biết: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đề ra những mục tiêu, như: các tầng lớp nhân dân phải sống, làm việc và học tập theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực xây dựng xóm làng khang trang; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nâng cao trình độ dân trí; tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội...
Những mục tiêu này có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu bác ái xã hội mà các vị chủ chăn của Giáo phận Xuân Lộc đã đặc biệt quan tâm. Cụ thể là các hoạt động bác ái của giới Công giáo Đồng Nai những năm qua đã tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: xây dựng đường giao thông nông thôn; khuyến học; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chăm sóc bệnh nhân, người khuyết tật nghèo, cô đơn; xây dựng và sửa chữa nhà tình thương; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các công tác khác. Trong đó nổi bật hơn cả là việc đồng bào Công giáo đã tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện bác ái. Theo đó, hiện nay toàn Giáo phận Xuân Lộc có 25 cơ sở bác ái xã hội. Một trong những cơ sở đó là Phòng khám Thiên An, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa. Từ năm 2006-2010, phòng khám đã khám và điều trị gần 420 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó số tiền miễn giảm chữa trị cho bệnh nhân nghèo gần 2,2 tỷ đồng.
Trước tình hình nhiễm HIV/AIDS ngày một gia tăng, Ban Bác ái xã hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã xin phép thành lập Phòng khám Mai Hoa, tại Biên Hòa. Tính từ cuối năm 2008 đến nay, phòng khám đã tiếp nhận gần 5.200 lượt bệnh nhân đến khám và tư vấn. Ngoài các hoạt động chính tại phòng khám, các linh mục, y, bác sĩ và nhân viên còn thường xuyên tổ chức các đợt công tác tại Bệnh viện da liễu Đồng Nai, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai... để hỗ trợ điều trị và giúp đỡ vật chất cho bệnh nhân.
* Tích cực với các phong trào chung của địa phương
Song song với các hoạt động từ thiện bác ái, đồng bào Công giáo trong tỉnh còn tích cực đóng góp vào việc xây dựng đường giao thông nông thôn, với số tiền khoảng hơn 87 tỷ đồng từ năm 2005-2009. Đi đầu trong phong trào này là đồng bào Công giáo các huyện: Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, TX.Long Khánh... Nhờ vậy, đến nay ở nhiều giáo xứ, 100% tuyến đường đã được bê tông hóa, như ở Xuân Trà, Tiên Chu, Kẻ Sặt (TP.Biên Hòa)...
Để góp phần nâng cao dân trí, công tác khuyến học cũng là một nội dung được các giáo xứ, giáo họ... quan tâm. Nhiều giáo xứ, cộng đoàn dòng tu đã kết hợp việc khen thưởng học sinh giỏi văn hóa với giỏi giáo lý, qua đó để hướng dẫn các em trở thành những công dân vừa có trình độ văn hóa cao, vừa là những giáo dân đạo hạnh. Số tiền dành cho việc này đến nay là 35,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều giáo hạt, hội dòng rất tích cực tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhân dân; tư vấn về vấn đề sau cai nghiện và hôn nhân gia đình trong nhân dân. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự xã hội cũng đã được các họ đạo hưởng ứng tích cực; đồng thời luôn vận động thanh niên Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự...
Dương Huy


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








