
Hè năm nay trẻ em ở huyện miền núi Tân Phú đã có nhiều sân chơi hơn, khi trong những năm qua Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều điểm văn hóa vui chơi giải trí.
Hè năm nay trẻ em ở huyện miền núi Tân Phú đã có nhiều sân chơi hơn, khi trong những năm qua Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều điểm văn hóa vui chơi giải trí.
* Nhiều sân chơi mới
Những năm trước đây, các điểm vui chơi cho các em học sinh trong dịp hè luôn là nỗi lo của những người tổ chức. Còn hè năm nay là lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa thể thao huyện và Thư viện huyện vừa được xây dựng và đi vào hoạt động. Đây là địa điểm được nhiều em thiếu niên - học sinh lựa chọn để vui chơi giải trí và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho năm học mới. Em Trần Lê Ái Quỳnh, học sinh lớp 8/3 Trường THCS Quang Trung, phấn khởi: "Trước đây, khi năm học kết thúc, em chỉ đi chơi vài ngày ở những điểm du lịch hoặc đi thăm bà con rồi về ở nhà mà không biết đi đâu. Mùa hè năm nay khi Thư viện huyện hoạt động, em sẽ ra đây đọc sách hoặc mượn sách về nhà để xem. Ngoài ra, những hoạt động, những hội thi do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện hay nhà trường tổ chức, em cũng cùng các bạn tham gia".
Theo anh Lê Trọng Hồng, Phó giám đốc Thư viện huyện Tân Phú, trước khi bắt đầu vào hè, từ nguồn ngân sách huyện, Thư viện Tân Phú đã mua thêm 3.000 đầu sách thiếu nhi để phục vụ cho các em vào dịp hè. Ngoài việc phục vụ tại chỗ, Thư viện Tân Phú còn luân phiên đưa sách về các xã để những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa có thể đến ngay trung tâm văn hóa xã hoặc tại chính trường học của mình.
Bên cạnh những hoạt động của Thư viện huyện, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện cũng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động và hội thi dành cho các em thiếu niên nhi đồng vào trong dịp hè này. Anh Lê Văn Ánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tân Phú cho hay: "Hè năm nay trung tâm sẽ có nhiều hoạt động để cho các em học sinh tham gia. Ngoài những lớp học hè về võ thuật, âm nhạc, họa và những môn thể thao khác được tổ chức ngay tại trung tâm, hoạt động hè năm nay sẽ có nhiều chương trình hướng về vùng sâu, vùng xa, nơi các em thường bị thiệt thòi trong việc vui chơi trong dịp hè".
* Vẫn còn các trò chơi vô bổ, nguy hại
Tuy nhiên, với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các em thường tranh thủ thời gian nghỉ hè để lao động, giúp cho gia đình công việc đồng áng... Em Bạch Văn Bắc, học sinh Trường tiểu học Huỳnh Tấn Phát, nói: "Khi năm học kết thúc, em phải ở nhà phụ việc cho gia đình". Ở những nơi thiếu sân chơi, các em lao vào các trò chơi vô bổ và nguy hại đến tinh thần, thể chất, như: rủ nhau đá bóng ngoài đường, đi tắm sông, đánh bi a, xem video... Đặc biệt là với trò chơi điện tử, chơi games trực tuyến trên mạng trong những năm gần đây được phổ biến đến tận mọi nơi kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Chị Lâm Thị Ánh Hồng, chủ tiệm internet ở thị trấn Tân Phú cho hay, những ngày trong năm học thì tiệm chỉ lai rai vài người, nhưng chỉ mới mấy ngày đầu hè, tiệm không còn một máy nào để trống! Theo em Trần Triều Vỹ, ở thị trấn Tân Phú: "Việc chơi game tuy không bổ ích, nhưng khi chơi rồi thì rất cuốn hút, không thể dứt ra được. Khi được nghỉ hè, không còn phải lo chuyện học hành nữa nên em ra tiệm chơi cho thoải mái!". Đó là điều mà các ban, ngành hữu quan, nhà trường và gia đình cần phải quan tâm.
Tiến Khang - Hồng Văn

![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)











