Không phải đợi đến lúc Biên Hòa xuất hiện các tụ điểm có biểu diễn âm nhạc thì các ban nhạc mới dần hình thành, mà từ trước đó những nhạc công đã gắn kết cùng nhau, lập nên các ban nhạc để được thỏa mãn đam mê của mình.
Không phải đợi đến lúc Biên Hòa xuất hiện các tụ điểm có biểu diễn âm nhạc thì các ban nhạc mới dần hình thành, mà từ trước đó những nhạc công đã gắn kết cùng nhau, lập nên các ban nhạc để được thỏa mãn đam mê của mình.
* Hữu xạ tự nhiên hương
Anh Thanh Phong, trưởng ban nhạc Cội Nguồn cho biết, một ban nhạc muốn ra đời được, ít nhất phải quy tụ được từ 3 thành viên trở lên. Việc ra đời của các ban nhạc cũng đầy tính ngẫu hứng: thấy hợp ý nhau thì họp lại thành nhóm. Như ban Jazz men gồm 10 thành viên, có cùng sở thích mê nhạc Jazz, ban Cội Nguồn gồm 4 thành viên cùng yêu nhạc Trịnh và dòng nhạc cổ điển... Có điều, các thành viên trong ban nhạc phải là những người "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu": không những phải hợp nhau về chuyên môn, ăn ý nhau trong biểu diễn mà còn phải hợp về tính cách thì mới "trụ" được. Vì thế, các ban nhạc ổn định lâu dài để tạo được "thương hiệu" ở Biên Hòa hiện nay có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như: Sành Điệu, Nắng Thủy Tinh, Cội Nguồn, Không Gian...
Biên Hòa không có vũ trường, nên hiện nay các ban nhạc chỉ biểu diễn tại các quán bar hay cà phê hoặc các tụ điểm hát với nhau. Thỉnh thoảng các ban nhạc cũng bắt được các "sô" tiệc cưới, anh em kéo nhau đi làm. Nhìn chung, tụ điểm biểu diễn của giới nhạc công không ổn định, và chính vì thế mà Biên Hòa chưa có tụ điểm biểu diễn nào thật sự thu hút. Mỗi ban nhạc đều có địa bàn hoạt động riêng, nên giữa các ban nhạc hầu như không có sự cạnh tranh, còn nếu có thì chỉ là cạnh tranh lành mạnh về chuyên môn sao cho anh em nhắc đến là phải "tâm phục khẩu phục". Hầu hết các ban nhạc hiện nay đều có thể chơi nhiều dòng nhạc khác nhau. Khi biểu diễn tại các quán, tùy theo đối tượng khách mà ban nhạc sẽ chọn dòng nhạc phù hợp thị hiếu. Như khách ở cà phê Cội Nguồn thường chuộng dòng nhạc nhẹ, trong khi khách của Nắng Thủy Tinh phần lớn là giới trẻ nên ưa loại nhạc dance, hip-hop hoặc rock. "Dù chơi ở thể loại nào, dòng nhạc nào, anh em ban nhạc khi biểu diễn đều hết mình, nhiệt tình, rất đáng quý" - ông Hà Duy Thiện, chủ quán cà phê Cội Nguồn nhận xét.
* Kiếp tằm vương tơ
Nếu nói về "nghề chơi cũng lắm công phu", thì không thể không nói đến cái "sự chơi" của anh em nhạc công trong các ban nhạc. Các loại nhạc cụ biểu diễn thường khá đắt tiền, món ít nhất giá cũng từ 800-1.000 USD. Mới đây, anh em trong nghề đều phải "choáng" khi anh Thọ keyboard của ban Nắng Thủy Tinh rinh về cây đàn piano đến hơn 50 triệu đồng. Thế nhưng, nếu trông vào thù lao biểu diễn để hoàn vốn vẫn còn là chuyện "mơ về nơi xa lắm". Một nhạc công tiết lộ, một đêm diễn thù lao chỉ dao động từ khoảng 170-300 ngàn đồng, mà không phải ngày nào cũng có "sô", chưa kể đến trang phục biểu diễn phải tự lo. Cho đến nay, giới nhạc công đi diễn bởi sự đam mê âm nhạc là chính, chứ mấy ai sống được bằng nghề. Hầu hết anh em đều có nghề "tay trái biến thành tay phải", như Thanh Cường (guitar bass ban Không Gian) là quản lý cửa hàng điện thoại, Quỳnh Như (ban My Friends) là nhà kinh doanh, Kim Tùng (guitar) có cửa hàng máy tính, Vũ Duy (keyboard) là giáo viên... Mỗi người mỗi nghề, nên chuyện tập hợp để tập luyện cũng khó khăn. Nhưng ban nhạc nào cũng đều cố gắng sắp xếp để ít nhất mỗi tuần có được 2 buổi tập.
"Khi trút cả tâm hồn, tình cảm của mình vào tiếng đàn, bài hát, chúng tôi chỉ cần có khán giả lắng nghe là đã thấy hạnh phúc rồi" - anh Thanh Phong cho biết. Và, trong khi nhiều nghệ sĩ thuộc các đoàn nhà nước chỉ mong "bung" ra ngoài để được tự do, thì ước mơ của các nghệ sĩ tự do này lại chỉ mong được các cơ quan quản lý nhà nước "ngó" đến để có sự thẩm định, phân loại rõ ràng về trình độ nhạc công, hoặc chí ít cũng có được những dịp giao lưu, gặp gỡ dành riêng cho người trong giới, như dịp liên hoan các ban nhạc trẻ do Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao TP. Biên Hòa tổ chức vào cuối tháng 10-2008 vừa qua. Đó là một sự kiện không thể quên của các ban nhạc...
Thanh Thúy
Các ban nhạc trong chương trình giao lưu các ban nhạc trẻ Biên Hòa 2008 (trên và dưới).
![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)












