Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khai thác lợi thế đưa Tân Khai phát triển nhanh, bền vững

Lê Duy
08:01, 09/05/2026

Hòa trong nhịp phát triển khi Ðồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam, phường Tân Khai đang từng bước bứt phá mạnh mẽ, chuyển mình từ một vùng nông thôn giàu truyền thống thành đô thị trẻ, năng động.

Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (phường Tân Khai) đã thu hút rất nhiều dự án lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Thanh Lâm
Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (phường Tân Khai) đã thu hút rất nhiều dự án lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Thanh Lâm

Việc hội tụ đủ các tiêu chí lên phường không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội mới, tạo động lực để Tân Khai vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ phía Tây Bắc của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Trong định hướng mở rộng không gian đô thị của thành phố Đồng Nai, những địa bàn có vị trí kết nối tốt đang được xem là động lực phát triển mới. Tân Khai là một trong những địa bàn như vậy, với nhiều lợi thế rõ rệt về giao thông, quỹ đất và khả năng thu hút đầu tư.

Trên địa bàn phường Tân Khai có nhiều trục giao thông quan trọng như: quốc lộ 13,  đường tỉnh 756C, đường tỉnh 752B, thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp (KCN), trung tâm kinh tế trong khu vực. Đặc biệt, quốc lộ 13 đi qua phường Tân Khai là tuyến huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Hạ tầng giao thông cũng được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, góp phần cải thiện việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân thuận lợi hơn so với trước. Đây là điều kiện quan trọng giúp địa phương phát triển dịch vụ, thương mại và thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Ông Vũ Hoàng Xuân Bình (ở phường Tân Khai) cho biết: “Vài năm gần đây, đường sá được làm tốt hơn, việc đi lại, buôn bán của người dân thuận tiện hơn rất nhiều. Người dân rất mong địa phương tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng xứng tầm với một đô thị mới”.

Bên cạnh đó, phường Tân Khai có diện tích tự nhiên lớn, với hơn 161km2, tạo dư địa cho quy hoạch phát triển lâu dài. Phường Tân Khai có thể bố trí đồng thời khu dân cư, KCN và các vùng sản xuất, phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Đây là lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có.

Dân số tại Tân Khai cũng tăng nhanh trong những năm gần đây, với hơn 39 ngàn người và có tỷ lệ dân số đô thị đạt 50,48%. Người dân chủ yếu sinh sống tập trung tại khu vực trung tâm phường và dọc các tuyến giao thông chính. Sự gia tăng dân cư kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại, góp phần hình thành các khu dân cư tập trung, từng bước tạo diện mạo đô thị.

Ngoài ra, các KCN trên địa bàn đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho nhiều lao động, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình đô thị hóa của địa phương.

Phường Tân Khai có diện tích hơn 161km², dân số hơn 39 ngàn người, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Toàn địa bàn có 12 cơ sở giáo dục, trong đó 7 trường đạt chuẩn quốc gia; hệ thống y tế gồm: trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Hạ tầng giao thông, điện, nước được đầu tư đồng bộ. Với nền tảng này, Tân Khai đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Ðồng Nai.

Chị Trần Thị Mai (tiểu thương tại trung tâm phường Tân Khai) chia sẻ: “Công nhân, người lao động về đây sinh sống, làm việc đông nên việc buôn bán cũng ổn định hơn trước. Dịch vụ, thương mại cũng nhờ đó mà phát triển”.

Trong bối cảnh Đồng Nai định hướng chiến lược phát triển nhanh, bền vững và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc phường Tân Khai phát triển góp phần mở rộng không gian đầu tư, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo động lực tăng trưởng cho toàn thành phố.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo lực đẩy tăng trưởng

Song song với phát triển kinh tế, Tân Khai tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng xã hội và kỹ thuật nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị. Hiện phường có 12 cơ sở giáo dục, trong đó 7 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; hệ thống y tế gồm trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 96% trong năm 2026. Các thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được đầu tư, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ở góc độ phát triển kinh tế, năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 3.088 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm trên 71%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 86,4 triệu đồng, địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn hiện hành. Đây là những chỉ số quan trọng, tạo nền tảng để phường Tân Khai tiếp tục đóng góp vào quá trình mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khai Nguyễn Viết Đợi chia sẻ: Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch đô thị, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước; đồng thời kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

“Việc trở thành phường không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn” - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khai Nguyễn Viết Đợi cho biết thêm.

Thực tế, với 323 doanh nghiệp và hơn 1,6 ngàn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, cùng 2 KCN hiện hữu (KCN Tân Khai II  và KCN Minh Hưng - Sikico), Tân Khai đang hình thành môi trường kinh tế năng động. Riêng KCN Minh Hưng - Sikico đã thu hút hơn 50 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,5 tỷ USD, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Người dân địa phương kỳ vọng việc Tân Khai lên phường sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển. Ông Nguyễn Đình Thủy (ở phường Tân Khai) bày tỏ: “Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất nhiều hơn thì người dân có thêm việc làm, dịch vụ cũng phát triển mạnh. Đời sống chắc chắn sẽ được nâng lên”.

Có thể thấy, với nền tảng kinh tế ổn định, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, phường Tân Khai đang có đủ điều kiện để bứt phá trong giai đoạn tới. Việc lên phường không chỉ là bước chuyển về mặt hành chính mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng, hướng đến xây dựng đô thị trẻ, hiện đại và phát triển nhanh, bền vững.

Lê Duy

Tin xem nhiều