Phường Xuân Lộc xác định phát triển nông nghiệp vẫn là trụ đỡ và thế mạnh của địa phương. Phường có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, thời tiết thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Diên (ở phường Xuân Lộc) giới thiệu mô hình làm rau mầm trong nhà. Ảnh: Bình Nguyên |
Xuân Lộc đã về đích trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Đây cũng là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tuần hoàn, giữ vững vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Nông dân làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ cao
Mục tiêu cuối cùng và cũng là thành quả quan trọng nhất của Xuân Lộc trong xây dựng nông thôn mới là đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tính đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Xuân Lộc đạt hơn 101,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn Xuân Lộc mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới.
Nông dân trên địa bàn Xuân Lộc đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng trù phú.
Từ năm 2011, gia đình ông Nguyễn Đình Diên (ở phường Xuân Lộc) đã đầu tư trồng rau mầm. Ban đầu ông mày mò tự làm loại rau mới để gia đình có nguồn rau sạch ăn. Thấy mô hình sản xuất này mang lại giá trị kinh tế cao, làm ra sản phẩm sạch nên ông đầu tư nhà xưởng, hệ thống kệ để làm rau mầm với sản lượng lớn cung cấp ra thị trường.
Ông Diên cho biết: Rau trồng trong nhà, nông dân chủ động kiểm soát được mọi yếu tố: nắng, mưa, độ ẩm, nhiệt độ… nên hầu như không có rủi ro mất mùa hay thất thu. Sản phẩm lại đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, cây rau này rất nhanh thu, với diện tích nhỏ vẫn làm ra sản lượng lớn nên mang lại giá trị kinh tế cao. Nhờ ứng dụng công nghệ cao nên không cần quá nhiều công lao động, 2 vợ chồng tôi vừa làm vườn, vừa làm thêm mô hình trồng rau mầm mà vẫn không quá vất vả. Giá các loại rau mầm nông dân bỏ sỉ dao động từ 40-60 ngàn đồng/kg tùy loại, giá bán này ổn định quanh năm nên thu nhập và lợi nhuận của nông dân được đảm bảo.
Ông Nguyễn Phát, nông dân phường Xuân Lộc đi tiên phong làm nông nghiệp đô thị tại địa phương. Ngoài đầu tư mô hình vườn - ao - chuồng, có trại nuôi heo rừng, vừa đầu tư trại lạnh nuôi heo trắng theo quy mô công nghiệp, ông còn đầu tư vườn cây cảnh với quy mô hàng ngàn cây các loại.
Ông Nguyễn Phát chia sẻ: “Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu và thú chơi cây cảnh của người dân ngày càng lớn. Theo đó, những năm gần đây, tôi đầu tư làm mô hình cây cảnh ngoài niềm đam mê còn vì thấy mô hình này mang lại giá trị kinh tế cao. Chỉ tính riêng 2 loại cây cảnh chính có giá trị cao, vườn cảnh của tôi có gần 2 ngàn gốc tùng, vài trăm gốc hoa mai. Trong đó, nhiều cây cảnh có tuổi đời hàng chục năm, bán tại vườn có giá từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/gốc”.
Trong mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa lớn, bền vững, phường Xuân Lộc đã hình thành được những vùng chuyên canh cây trồng, chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn. Với cây trồng, đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực cho giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, xoài, thanh long, bưởi, ca cao… Địa phương cũng hình thành được các vùng chăn nuôi theo quy mô công nghiệp với các vật nuôi chủ lực như: heo, gà, bò. Đến nay, toàn phường có 16 hợp tác xã gắn với hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, nhiều sản phẩm nông sản địa phương đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Tạo sức bật từ cơ chế, môi trường đầu tư
Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xanh, tuần hoàn vẫn là kinh tế mũi nhọn, phường Xuân Lộc rất quan tâm đầu tư cho hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Đến nay, trên địa bàn phường có 2 công trình thủy lợi lớn là hồ Núi Le và hồ Gia Măng. Ngoài ra, hệ thống kênh mương nội đồng cũng được quan tâm đầu tư, cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.
Khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Xuân Lộc vào năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá: Xuân Lộc là địa phương đầu tiên của cả nước cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Điều rất đáng hoan nghênh là địa phương đã thực hiện tốt mục tiêu là phát triển sản xuất hàng hóa chuyên sâu với rất nhiều sáng tạo về ứng dụng khoa học, máy móc, công nghệ vào sản xuất. Trong đó, địa phương thu hút được những doanh nghiệp đầu tàu ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất với nhiều cải tiến chi phí sản xuất rẻ và sẵn sàng chuyển giao để nhân rộng ra các hộ nông dân. Có được kết quả này do từ chính quyền địa phương các cấp đều có quyết tâm rất cao, có những chỉ đạo rất quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo cơ chế, môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư.
Ông Trần Quang Tính, đại diện Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt (phường Xuân Lộc) chia sẻ: Doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao cũng như trang trại nhà màng sản xuất rau trái tại Xuân Lộc vì địa phương này đáp ứng nhiều điều kiện về thời tiết, vị trí địa lý, lại gần vùng chăn nuôi lớn. Một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp chọn và yên tâm gắn bó là chính quyền tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động.
Lê Quyên






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)



![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=300&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin