Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguồn vốn chính sách đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người dân

05:06, 05/06/2023

(ĐN) - Đây là khẳng định được Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (Ngân hàng CSXH) Huỳnh Văn Thuận đưa ra tại buổi kiểm tra công tác tín dụng chính sách tại TP.Biên Hòa, ngày 5-6.

 

(ĐN) - Đây là khẳng định được Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (Ngân hàng CSXH) Huỳnh Văn Thuận đưa ra tại buổi kiểm tra công tác tín dụng chính sách tại TP.Biên Hòa, ngày 5-6.

Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tín dụng chính sách tại TP.Biên Hòa, ngày 5-6 (ảnh: Sông Thao)
Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tín dụng chính sách tại TP.Biên Hòa, ngày 5-6 (ảnh: Sông Thao)

Cũng theo Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận, hiện hệ thống đang triển khai 20 chương trình cho vay tín dụng chính sách. Nguồn vốn dành cho hoạt động này luôn đảm bảo và đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Do vậy, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, TP.Biên Hòa cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay chính sách theo quy định. Đồng thời, địa phương cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Đối với những kiến nghị của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, UBND TP.Biên Hòa về tăng mức cho vay chương trình xây mới, sửa chữa nhà từ 500 triệu đồng hiện nay lên mức cao hơn để phù hợp với thực tế; mở rộng đối tượng cho vay chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với người ở trọ, người dân từ các nơi đến sinh sống tại địa phương; tăng nguồn vốn của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm… Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận ghi nhận, đồng thời cho hay Ngân hàng CSXH sẽ có những giải pháp để đáp ứng nhu cầu thực tế trong triển khai tín dụng chính sách.

TP.Biên Hòa hiện có 179 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại 30 xã, phường, tăng 4 tổ so với cuối năm 2022. Qua 5 tháng của năm 2023, thành phố đã tổ chức thực hiện 134 phiên giao dịch tín dụng chính sách. Hiện có 7,6 ngàn khách hàng đang vay vốn với tổng số tiền trên 318,7 tỷ đồng.

Sông Thao

Tin xem nhiều