Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung khắc phục hậu quả sau cơn mưa lớn tại huyện Nhơn Trạch

04:06, 05/06/2023

(ĐN) - Ngày 5-6, UBND H.Nhơn Trạch đã thống kê sơ bộ các thiệt hại của vụ ngập nặng nhiều khu vực sau cơn mưa lớn kéo dài tối 4-6, gây thiệt hại lớn về tài sản, đường giao thông tại một số xã, thị trấn trên địa bàn.

(ĐN) - Ngày 5-6, UBND H.Nhơn Trạch đã thống kê sơ bộ các thiệt hại của vụ ngập nặng nhiều khu vực sau cơn mưa lớn kéo dài tối 4-6, gây thiệt hại lớn về tài sản, đường giao thông tại một số xã, thị trấn trên địa bàn.

Gạch lát vỉa hè tuyến đường Trần Phú (xã Phước Thiền) bị nước cuốn trôi ra giữa đường và được người dân thu gom lại trong cơn mưa tối 4-6. Ảnh: Xuân Mai
Gạch lát vỉa hè tuyến đường Trần Phú (xã Phước Thiền) bị nước cuốn trôi ra giữa đường và được người dân thu gom lại trong cơn mưa tối 4-6. Ảnh: Xuân Mai

Theo đó, tại TT.Hiệp Phước có hơn 150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hộ dân bị sập nhà cấp 4, 1 hộ dân bị sập tường. Ngoài ra còn nhiều loại xe máy, ô tô bị nước ngập gây hư hỏng.

Tại xã Phước Thiền, ghi nhận có 3 khu vực bị ngập sâu hơn 40cm; ngoài ra dọc tuyến đường Trần Phú, nhiều mảng gạch lát vỉa hè đã bị bốc lên và trôi ra giữa đường làm nhiều người di chuyển bằng xe máy té ngã.

Còn tại xã Long Thọ, trên tuyến đường Hùng Vương (khu vực cầu Lò Rèn), nước chảy xiết cũng làm tróc lớp nhựa đường với bề mặt rộng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đây là những tuyến đường lớn đi xuyên qua nhiều địa phương của H.Nhơn Trạch.

Phó Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành đề nghị các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng dọn dẹp, thu gom rác, nạo vét cống thoát nước và khắc phục các tuyến đường bị bong tróc. Ảnh: Xuân Mai
Phó Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành đề nghị các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng dọn dẹp, thu gom rác, nạo vét cống thoát nước và khắc phục các tuyến đường bị bong tróc. Ảnh: Xuân Mai

Phó Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành cho biết, lãnh đạo huyện đã đề nghị các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng tham gia dọn dẹp, thu gom rác, nạo vét cống thoát nước và khắc phục các tuyến đường bị bong tróc do nước ngập. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng phân công thành viên theo dõi tình hình khí tượng thủy văn để cảnh báo sớm cho người dân, mua sắm trang thiết bị cần thiết như: áo phao, xuồng phao cấp cho các địa phương để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Xuân Mai - Minh Thành

Tin xem nhiều