Báo Đồng Nai điện tử
En

Trước khi ra trường 7 học sinh được kết nạp Đảng

06:05, 25/05/2023

(ĐN) - Ngày 25-5, Trường THPT Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh lớp 12. Buổi kết nạp Đảng được nhà trường tổ chức đúng vào ngày các em chia tay mái trường và chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

(ĐN) - Ngày 25-5, Trường THPT Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh lớp 12. Buổi kết nạp Đảng được nhà trường tổ chức đúng vào ngày các em chia tay mái trường và chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cán bộ, giáo viên và phụ huynh chúc mừng 4 học sinh được kết nạp Đảng vào ngày 25-5
Cán bộ, giáo viên và phụ huynh chúc mừng 4 học sinh được kết nạp Đảng vào ngày 25-5

4 học sinh được kết nạp Đảng, gồm: Đoàn Hồng Phúc Thảo lớp 12B1, Nguyễn Văn Vinh lớp 12B3, Lê Thị Kim Ngân lớp 12B4 và Thổ Khánh Duy lớp 12B9 (học sinh người dân tộc ChơRo). Đây là lần đầu tiên Trường THPT Xuân Thọ phát triển Đảng cho 1 học sinh ưu tú là người dân tộc thiểu số.

 Trước đó vào ngày 6-5, nhà trường cũng đã kết nạp Đảng cho 3 học sinh là Nguyễn Khoa Trúc Vy lớp 12B1, Vũ Thị Hạnh 12B3, Tống Thị Khánh Vy lớp 12 B5.

Tham dự buổi lễ kết nạp, ngoài toàn thể cán bộ và giáo viên, nhà trường còn mời cha mẹ các em đến chứng kiến ngày con mình có vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời thề danh dự của người đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Thọ Vũ Ngọc Cường cho biết, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ nhà trường đã phát triển được 25 đảng viên là học sinh, trong đó năm 2023 này đã kết nạp được 7 đảng viên. 7 học sinh được kết nạp Đảng đều chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có kết quả phấn đấu học tập giỏi 3 năm học liên tục, đạo đức tốt. Các em là những cán bộ đoàn ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường và nơi sinh sống, được Đoàn trường và giáo viên giới thiệu kết nạp.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều