Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát xem có hay không tình trạng chăn dắt trẻ em xin ăn

05:05, 25/05/2023

(ĐN) - Ngày 25-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng ban chỉ đạo Đề án Tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan.

(ĐN) - Ngày 25-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng ban chỉ đạo Đề án Tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Sở LĐ-TBXH, từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2023, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc 219 lượt người lang thang, trong đó có 102 người cao tuổi, 75 trẻ em và 25 người Campuchia, còn lại là người trong độ tuổi lao động. Trong số này có 98 người được thân nhân bảo lãnh về đoàn tụ gia đình, 50 người được  chuyển đến nuôi dưỡng tại các cơ sơ bảo trợ xã hội tỉnh; 15 người được bàn giao cho các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài tỉnh; 13 người trong độ tuổi lao động được hỗ trợ vé tàu xe về địa phương; 8 người tự bỏ trốn khỏi trung tâm và 2 người do sức khỏe yếu đã tử vong.

Riêng với 25 người lang thang là gốc Campuchia, Sở LĐ-TBXH đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh tổ chức 2 đợt bàn giao cho Lãnh sự quán Campuchia trao trả về nước theo đúng quy trình.

Để giải quyết tận gốc vấn đề người lang thang, xin ăn trên địa bàn, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu Sở LĐ-TBXH và các sở, ngành liên quan  rà soát xem có hay không tình trạng chăn dắt trẻ em xin ăn; kiểm tra lại các quy định xử phạt hành chính đối với những đối tượng tái lang thang, xin ăn. Đặc biệt là các sở, ngành liên quan cần tập trung vào vai trò, trách nhiệm của mình để cùng phối hợp với Sở LĐ-TBXH giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TBXH đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ nhằm sớm xây dựng lại Trung tâm công tác xã hội để chuyển những đối tượng người già, người tâm thần lang thang, neo đơn sang nơi ở mới vì cơ sở cũ đã quá xuống cấp.

Phương Liễu

Tin xem nhiều