Báo Đồng Nai điện tử
En

Cãi nhau, thanh niên lái ô tô đâm vào mẹ và anh trai

05:05, 25/05/2023

(ĐN) - Ngày 25-5, thông tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, gần 1h sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình (mẹ, anh, em trai) cùng nhập viện.

(ĐN) - Ngày 25-5, thông tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, gần 1h sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình (mẹ, anh, em trai) cùng nhập viện.

Khoa cấp cứu BVĐK Thống Nhất – nơi tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình nhập viện do đả thương
Khoa cấp cứu BVĐK Thống Nhất – nơi tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình nhập viện do đả thương

Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc cãi nhau, người em trai đã lái ô tô đâm vào người mẹ và anh trai. Sau khi bị thương, cả 3 người đều được người thân đưa vào bệnh viện.

Bệnh nhân N.T.C (sinh năm 1982, anh trai), sau khi chụp CT được bác sĩ chẩn đoán chấn thương ngực tràn máu tràn khí màng phổi, dập phổi, gãy đa cung sườn 2 bên, chấn thương gan độ III, chấn thương cột sống thắt lưng… Đến 9 giờ cùng ngày, gia đình xin chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Còn bà T.T.C (mẹ 2 bệnh nhân, sinh năm 1952) bị các vết thương và sưng vùng cánh tay, cẳng tay phải. Các bác sĩ đã chụp phim X - quang và khâu vết thương rồi cho toa thuốc hướng dẫn bệnh nhân về theo dõi.

Riêng đối với người em trai – người gây tai nạn - N.T.T, sinh năm 1994, vào viện trong tình trạng tỉnh táo thì không hợp tác trong quá trình thăm khám. Bệnh nhân được chẩn đoán bị chấn thương đầu, xuất huyết do bị đả thương. Nhưng sau khi chụp CT - Scan đầu, bệnh nhân xin xuất viện, ký cam kết và xin về nhà.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều