Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trước khi nghỉ hè

04:05, 24/05/2023

(ĐN) - Ngày 24-5, Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật, phòng chống ma tuý, các chất gây nghiện, phòng chống tội phạm cho học sinh một số trường THCS trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Ngày 24-5, Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật, phòng chống ma tuý, các chất gây nghiện, phòng chống tội phạm cho học sinh một số trường THCS trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Luật sư Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh) tuyên truyền cho học sinh Trường THCS Trường Sa
Luật sư Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh) tuyên truyền cho học sinh Trường THCS Trường Sa

Chương trình tuyên truyền mở đầu được thực hiện tại Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài). Đây là một trong những trường có sĩ số học sinh đông nhất của TP.Biên Hòa với 4.300 em.

Trong chương trình tuyên truyền, các em học sinh của Trường THCS Trường Sa đã được các chuyên gia tư vấn pháp luật tuyên truyền về tác hại của ma túy với sức khỏe con người, những hình phạt của pháp luật với tội phạm buôn bán ma túy. Ngoài nội dung về tội phạm ma túy, điểm mới trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh năm học này Sở GD-ĐT còn tăng cường tuyên truyền về các chất gây nghiện từ thuốc lá điện tử.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc của các em học sinh về tác hại và tội phạm ma túy, Sở GD-ĐT còn phát miễn phí các cẩm nang về truyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến ma túy để các em học sinh cùng gia đình tìm hiểu.

Ngoài Trường THCS Trường Sa, từ ngày 24 đến 26-6, Sở GD-ĐT còn phối hợp tổ chức tuyên truyền tại Trường THCS Long Bình (P.Long Bình), Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.Tân Vạn).

Theo kế hoạch, ngày 25-5 học sinh các cấp học sẽ chính thức hoàn thành khung thời gian chương trình năm học 2022-2023, đồng thời bước vào kỳ nghỉ hè trong thời gian gần 3 tháng.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều