Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu đối thoại với 50 hộ dân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

03:05, 24/05/2023

(ĐN) - Sáng 24-5, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Phương đã chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An.

(ĐN) - Sáng 24-5, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Phương đã chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An.

 Ông Nguyễn Văn Thuộc phát biểu tại hội nghị đối thoại với người dân trên địa bàn huyện
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc phát biểu tại hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

Tham gia buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các sở: VH-TTDL, NN-PTNT, Điện lực Trị An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh… cùng hơn 50 hộ dân có hoạt động kinh doanh du lịch ven hồ Trị An.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các hộ dân làm du lịch ven hồ Trị An tại các xã: Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý… đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo huyện cùng các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người dân kinh doanh du lịch, hướng dẫn các hộ dân thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng các điều kiện kinh doanh du lịch theo quy định.

Đồng thời, các hộ dân đề xuất huyện có kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ du lịch thời gian tới, hướng dẫn người dân thực hiện các vấn đề liên quan tới môi trường, công trình xây dựng tạm…

Hộ kinh doanh du lịch phát biểu ý kiến
Hộ kinh doanh du lịch phát biểu ý kiến

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thuộc nhấn mạnh, thời gian qua, huyện luôn quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cho ngành du lịch địa phương. Hội nghị đối thoại đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của các hộ dân cũng như những trả lời thắc mắc từ các sở, ngành. Tất cả những xu hướng phát triển phải tuân theo quy định của pháp luật. Do đang vướng các quy định của pháp luật nên huyện đã tổ chức buổi đối thoại để lắng nghe, ghi nhận.

Qua đó, Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện phải xem xét các ý kiến, quy định của pháp luật để có hướng tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, khi đề án Phát triển du lịch của Khu bảo tồn được hình thành, huyện sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích