Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa và TP.Anyang (Hàn Quốc) tăng cường trao đổi hợp tác

06:05, 22/05/2023

(ĐN)- Tiếp tục trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai, chiều ngày 22-5, Đoàn công tác của chính quyền TP.Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc do Ông Whang Insup, Cục trưởng Cục An ninh và Hành chính TP.Anyang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Tiếp tục trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai, chiều ngày 22-5, Đoàn công tác của chính quyền TP.Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc do Ông Whang Insup, Cục trưởng Cục An ninh và Hành chính TP.Anyang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP.Biên Hòa.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: K.Thiết
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: K.Thiết

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía UBND TP. Biên Hòa có ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố.

Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo hai thành phố đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển cũng như tiềm năng, lợi thế sẵn có của mỗi thành phố.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề mà cả hai bên quan tâm môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao giữa 2 địa phương….

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh, bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác TP. Anyang, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại TP Biên Hòa đồng thời xem đây là bước tiến mới trong tiến kết nối, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa hai thành phố nói riêng và hai tỉnh Đồng Nai-Gyeonggi cũng như giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Whang Insup, Cục trưởng Cục An ninh và Hành chính TP.Anyang, cho rằng TP.Biên Hòa với nhiều lợi thế, trong đó có vị trí quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như giao thông kết nối thuận lợi, hiện đại. Sắp tới, Sân bay Quốc tế Long Thành hoàn thành sẽ là điều kiện tốt để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và mạnh hơn nữa trong tương lai.

 Ông Whang Insup bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, chính quyền hai thành phố thường xuyên trao đổi, tăng cường kết nối, hợp tác để ngày càng gắn chặt, bền vững giữa 2 thành phố nói riêng và Việt Nam- Hàn Quốc nói chung.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều