Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

06:05, 22/05/2023

(ĐN)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567, ngày 22-5, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số tổ chức, chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567, ngày 22-5, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số tổ chức, chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Phật đản Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Thanh Long. Ảnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy cung cấp
Đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Phật đản Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Thanh Long. Ảnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy cung cấp

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số chức sắc Phật giáo ở TP.Biên Hòa, như Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa; Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Thanh Long; Thượng tọa Thích Huệ Ninh, Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Hiếu Lâm; Thượng tọa Thích Quảng Trí, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, trụ trì chùa Từ Tôn; Đại đức Thích Quảng Duy, Trưởng ban Hướng dẫn phật tử GHPGVN TP.Biên Hòa, trụ trì Tổ đình Phước Viên; Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Viên Giác; Đại đức Thích Thiện Trí, Phó thư ký 1 kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Tỉnh hội và Đại đức Thích Chơn Nghĩa, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, trụ trì Quan Âm Tu Viện.

Tại các nơi đến thăm, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy đã gửi lời chúc đến chức sắc, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, đón mừng Đại lễ Phật đản hoan hỷ, an lạc.

Đồng chí cho biết, những tháng đầu năm 2023, mặc dù bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân nên các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm quốc gia, dự án giao thông liên kết vùng, công tác chuyển đổi số và công tác quy hoạch đang được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Đây sẽ là những động lực tạo ra những bước phát triển mới cho tỉnh nhà.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh nhà luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện, nhân đạo.  

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân, chức sắc, tăng, ni và đồng bào phật tử đối với các chủ trương của tỉnh.

Theo Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo sinh hoạt tôn giáo đúng đường hướng của Giáo hội và quy định của pháp luật. Tin tưởng thời gian tới, các chức sắc, nhà tu hành, đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, đồng hành xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.

Phương Hằng

Tin xem nhiều