Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường ngập, cây đổ, xe chết máy hàng loạt trong cơn mưa lớn chiều 22-5

05:05, 22/05/2023

(ĐN) - Trong cơn mưa lớn chiều 22-5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa bị ngập cục bộ, nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc.

(ĐN) - Trong cơn mưa lớn chiều 22-5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa bị ngập cục bộ, nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc.

Một xe ô tô bị nước ngập làm chết máy trên đường Đồng Khởi (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa Ảnh: Thành Nhân
Một xe ô tô bị nước ngập làm chết máy trên đường Đồng Khởi (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể, cơn mưa lớn lúc 15 giờ ngày 22-5 đã khiến một số tuyến đường của TP.Biên Hòa ngập sâu như: đường Nguyễn Thành Phương và N1 (P.Thống Nhất); đường Đồng Khởi (đoạn phía trước Sở NN-PTNT, thuộc P.Tân Hiệp và đoạn gần khu vực cầu Đồng Khởi thuộc P.Trảng Dài); đường Phạm Văn Khoai, đoạn qua P.Tân Hiệp... Nhiều đoạn đã bị ngập sâu từ 20-30cm. Do đó, các phương tiện đi lại khó khăn.

Riêng khu vực từ hầm chui ngã tư Tân Phong tới khu vực cầu Đồng Khởi, ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 500m. Hàng chục xe máy, xe ô tô qua chết máy phải dắt bộ hoặc mắc kẹt tại chỗ.

Ngoài ra, tại khu vực P.Thanh Bình và P. Hòa Bình có nhiều cây xanh bị ngã đổ, bật gốc trong cơn mưa lớn. Cụ thể, một số cây xanh đã bị gãy, đổ tại

Ùn tắc giao thông kéo dài ở hầm chui Tân Phong hướng đi về P.Trảng Dài do nước ngập khu vực cầu Đồng Khởi Ảnh: Thành Nhân
Ùn tắc giao thông kéo dài ở hầm chui Tân Phong hướng đi về P.Trảng Dài do nước ngập khu vực cầu Đồng Khởi. Ảnh: Thành Nhân

Công viên Nguyễn Văn Trị (P.Hòa Bình) và khu vực đường Lê Thánh Tôn (P.Thanh Bình), bên hông nhà lồng chợ Biên Hòa. Đặc biệt có 1 cây xanh trên đường Lê Thánh Tôn bị bật gốc, đổ hướng về các nhà dân, nhưng do vướng dây điện, dây viễn thông nên không gây ảnh hưởng đến nhà dân. Hiện, Điện lực Biên Hòa, các ngành liên quan đang tiến hành xử lý sự cố này.

Trước tình hình đó, Công ty CP môi trường Sonadezi cũng đã cử công nhân đi vớt rác, lá cây dọc các miệng cống để nước rút nhanh.

Đường Nguyễn Thành Phương (P.Thống Nhất) ngập lênh láng trong cơn mưa chiều 22-5. Ảnh: Đăng Tùng
Đường Nguyễn Thành Phương (P.Thống Nhất) ngập lênh láng trong cơn mưa chiều 22-5. Ảnh: Đăng Tùng

 

Công nhân Công ty CP Môi trường Sonadezi dọn dẹp, vớt các loại rác, lá cây mắc kẹt trên miệng cống ở đường Phạm Văn Khoai (P.Tân Hiệp) để nước kịp rút. Ảnh: Đăng Tùng
Công nhân Công ty CP Môi trường Sonadezi dọn dẹp, vớt các loại rác, lá cây mắc kẹt trên miệng cống ở đường Phạm Văn Khoai (P.Tân Hiệp) để nước kịp rút. Ảnh: Đăng Tùng

 

Đường Đồng Khởi, đoạn cầu Đồng Khởi (P.Trảng Dài, P.Tân Phong) ngập sâu, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ thoát khỏi điểm ngập. Ảnh: Thành Nhân
Đường Đồng Khởi, đoạn cầu Đồng Khởi (P.Trảng Dài, P.Tân Phong) ngập sâu, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ thoát khỏi điểm ngập. Ảnh: Thành Nhân

 

Nhiều cây phượng dọc công viên Nguyễn Văn Trị (P.Hòa Bình) bị gãy đổ. Ảnh: Đăng Tùng
Nhiều cây phượng dọc công viên Nguyễn Văn Trị (P.Hòa Bình) bị gãy đổ. Ảnh: Đăng Tùng

 

Một cây xanh cao khoảng 15m bật gốc, gãy đổ vào mái hiên nhà dân tại đường Lê Thánh Tôn (P.Thanh Bình), đoạn bên hông nhà lồng chợ Biên Hòa. Ảnh: Đăng Tùng
Một cây xanh cao khoảng 15m bật gốc, gãy đổ vào mái hiên nhà dân tại đường Lê Thánh Tôn (P.Thanh Bình), đoạn bên hông nhà lồng chợ Biên Hòa. Ảnh: Đăng Tùng

Đăng Tùng - Thành Nhân

Tin xem nhiều