Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo đảm mọi mặt nâng cao chất lượng huấn luyện

02:02, 01/02/2023

(ĐN)- Ngày 1-2, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tới 146 điểm cầu toàn quân rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện năm 2022.

(ĐN)- Ngày 1-2, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tới 146 điểm cầu toàn quân rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện năm 2022. Tại điểm cầu Đồng Nai, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì cùng các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đóng trên địa bàn cùng dự.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao công tác bảo đảm huấn luyện được đầu tư đúng hướng, mang lại hiệu quả cao nên chất lượng huấn luyện toàn quân năm 2022 đã được nâng lên, có sự đổi mới toàn diện, đạt kết quả quan trọng. Nhận thức, tư duy của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp công tác bảo đảm huấn luyện có nhiều đổi mới. Nhiều chủ trương, giải pháp được triển khai thực hiện sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng đề nghị, các cơ quan, đơn vị đánh giá rút kinh nghiệm công tác bảo đảm cho huấn luyện cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn về mọi mặt như cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, kinh phí đảm bảo; đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ để bảo đảm tốt nhất cho công tác huấn luyện năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cho rằng, công tác bảo đảm phải lấy đối tượng huấn luyện làm trung tâm nên quá trình quy hoạch các thao trường, bãi tập, trường bắn phải đúng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn đơn vị.

Để đảm bảo tốt công tác huấn luyện năm 2023, Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu Cục Quân huấn tập huấn rõ về mẫu biểu, báo cáo, các nội dung liên quan và giao các đồng chí phụ trách huấn luyện một cách bài bản để thực hiện…Nguồn bảo đảm cho huấn luyện 2023 đã phân bổ, đề nghị các đơn vị sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều