Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 10-1-2023

09:01, 10/01/2023

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng 150 suất quà Tết; H.Thống Nhất họp mặt chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng thăm, tặng quà Đảng ủy TT.Gia Ray và 18 hộ gia đình chính sách tiêu biểu…

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng 150 suất quà Tết; H.Thống Nhất họp mặt chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng thăm, tặng quà Đảng ủy TT.Gia Ray và 18 hộ gia đình chính sách tiêu biểu…

* Tại H.Trảng Bom, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng 150 suất quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm với tổng trị giá 75 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn của huyện. Nguồn kinh phí trao quà do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy trao quà Tết cho người dân
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy trao quà Tết cho người dân

Trong chương trình, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy đã thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng quà cho người dân. Hoạt động này nhằm góp phần chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về.

Cũng tại Trảng Bom, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 100 phần quà Tết cho người nghèo các xã Quảng Tiến, An Viễn, Đông Hòa, Bàu Hàm, Thanh Bình và Hưng Thịnh.

Văn Hải

* Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất đã tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

 Lãnh đạo huyện tặng quà Tết các chức sắc, tu sĩ các tôn giáo
Lãnh đạo huyện tặng quà Tết các chức sắc, tu sĩ các tôn giáo

Phát biểu tại họp mặt, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Hữu Định ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào các tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện. Điển hình, trong những năm qua đồng bào các tôn giáo đã hiến hàng chục ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, các tuyến đường giao thông; tham gia xây dựng mô hình xóm đạo bình yên; khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...Qua đó, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 Lãnh đạo huyện mong muốn trong thời gian tới, các tôn giáo sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phấn đấu xây dựng H.Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn nâng cao vào năm 2024.

Tiến Thụ

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng đã đến thăm, tặng quà Đảng ủy TT.Gia Ray, 18 hộ gia đình chính sách tiêu biểu và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu và Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Lê Kim Bằng ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, thế hệ trẻ, đóng góp công sức xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lê Tùng

* Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã tổ chức lễ trao quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, hơn 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết được tặng quà trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Phước Sang trao quà cho công nhân trong chương trình
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Phước Sang trao quà cho công nhân trong chương trình

Năm 2022, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do doanh nghiệp thiếu, giảm đơn hàng. Do đó, các cấp Công đoàn tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ lao động khó khăn. Dịp Tết 2023, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa trao 12 ngàn phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Cùng với đó là họp mặt, tặng quà 267 gia đình công nhân với số tiền 267 triệu đồng.

N.Hòa

* UBND TP.Long Khánh đã tổ chức lễ đón 210 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân; Tổng cục hậu cần; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tiểu đoàn 180, Quân khu 7 trở về địa phương.

Trao tặng quà cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương
Trao tặng quà cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, các thanh niên đã trở thành những chiến sĩ, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tham gia rèn luyện trên thao trường với những khó khăn, vất vả nhưng với quyết tâm, xung kích của tuổi trẻ, những thanh niên của TP.Long Khánh đã phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về địa phương.

Dịp này, UBND TP.Long Khánh đã trao tặng mỗi quân nhân một phần quà Tết.

                                                                            Thanh Giang

* 200 phần quà Tết vừa được Chi hội doanh nhân trẻ Tân Phú - Định Quán phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú tổ chức trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã: Phú Thịnh, Phú Xuân, Phú Lâm và Thanh Sơn.

Chi hội doanh nhân trẻ Tân Phú - Định Quán trao tặng 200 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chi hội doanh nhân trẻ Tân Phú - Định Quán trao tặng 200 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Chi hội doanh nhân trẻ Tân Phú - Định Quán đã trao cho mỗi địa phương 50 suất quà trị giá 500 ngàn đồng/suất, gồm gạo và các nhu yếu phẩm (trị giá 400 ngàn đồng) và 100 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí đợt trao tặng quà lần này là hơn 100 triệu đồng, do các hội viên trong chi hội đóng góp.

Minh Tâm

Tin xem nhiều