Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang một đối tượng chở gần 2 tấn thịt heo chết đi tiêu thụ

10:01, 14/01/2023

(ĐN) - Ngày 14-1, Công an H.Thống Nhất cho biết đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với ông Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1970, ngụ tại ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3) về hành vi vận chuyển sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

(ĐN) - Ngày 14-1, Công an H.Thống Nhất cho biết đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với ông Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1970, ngụ tại ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3) về hành vi vận chuyển sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

Ông Nguyễn Đức Bình (người đeo khẩu trang) đang làm việc với cơ quan công an
Ông Nguyễn Đức Bình (người đeo khẩu trang) đang làm việc với cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 18g35 ngày 13-1, tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, đội cảnh sát điều tra về Kinh tế - ma túy phối hơp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Thống Nhất đã cho dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 60C- 462.48 do tài xế Bình điều khiển, phát hiện một lượng lớn thịt heo không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, bốc mùi hôi thối nồng nặc, để trong thùng xe và nhiều bao tải. Tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Bình tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm trên chiếc xe tải biển kiểm soát 60P-0949 phát hiện một lượng lớn thịt heo đã qua giết mổ, cũng không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, bốc mùi hôi thối và tím tái, chuẩn bị được mang đi tiêu thụ. Tổng trọng lượng của số thịt heo trên 2 xe ô tô là 1,8 tấn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình khai nhận số thịt heo trên gồm 20 con heo chết và gần chết được mua gom của các hộ dân trong vùng với giá 10.000 đồng/kg. Sau đó mang về cơ sở của gia đình giết mổ rồi vận chuyển lên Bình Dương tiêu thụ với giá từ 15- 20 ngàn đồng/kg tùy loại.

Toàn bộ số thịt heo trên đã được cơ quan thú y huyện lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh dịch, đồng thời tiến hành tiêu hủy theo quy định.

 Bá Trực

Tin xem nhiều