Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 14-1-2023

06:01, 14/01/2023

UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự H.Nhơn Trạch tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023…

UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự H.Nhơn Trạch tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023…

* UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch) do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức ngày 16-7
Diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch) do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức ngày 16-7

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường rà soát, khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ để xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn. Các sở, ban, ngành và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh cần sớm tổ chức rà soát, thống kê bổ sung lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tham gia thực tập phương án và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy động.

UBND các huyện, thành phố được yêu cầu chỉ đạo xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện chuyên dùng để tham gia xử lý đối với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn, diễn biến phức tạp tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và khu dân cư có nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn.

​​​​​​​​​​Đăng Tùng

* Sở TN-MT vừa có công văn gửi UBND các huyện, thành phố; chủ đầu hạ tầng khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về việc bảo vệ môi trường dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn theo thẩm quyền. Giám sát chặt chẽ việc xả thải của các cơ sở có nguồn thải lớn, nguồn xả thải vào khu vực cấp nước. Yêu cầu các cơ sở sản xuất khi vệ sinh máy móc, nhà xưởng dịp Tết phải thu gom, xử lý chất thải đạt chuẩn môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Lộc Khang
Hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Lộc Khang

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp phải thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; có biện pháp giám sát chặt chẽ các cơ sở tự xử lý nước thải. Cùng với đó, bố trí nhân sự phụ trách môi trường trực 24/7 tại nhà máy xử lý nước thải tập trung; trong trường hợp xảy ra sự cố tại nơi xử lý nước thải tập trung phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, đồng thời báo cho UBND cấp xã, huyện để khắc phục kịp thời, tránh gây ô nhiễm môi trường…

Hoàng Lộc

* Từ ngày 9 đến 13-1, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Tết 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang và 24 đảng viên từ 60 -70 tuổi Đảng trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Tết cho Đảng viên cao tuổi
Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Tết cho Đảng viên cao tuổi

Tại những nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, đảng viên 60 năm tuổi đảng được nhận quà 4 triệu đồng và đảng viên 65 và 70 năm tuổi Đảng được nhận quà 6 triệu đồng/phần.

Chí Tài

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự H.Nhơn Trạch đã tổ chức lễ phát lệnh gọi nhập ngũ cho các thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị phát Lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị phát Lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo sức khỏe thanh niên, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình và thanh niên trúng tuyển, nhằm tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, H.Nhơn Trạch được tỉnh giao tuyển chọn 215 công dân nhập ngũ quân sự, và 28 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8-2-2023. Các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn 180/Bộ Tham mưu Quân khu 7, Lữ đoàn 957/Quân chủng Hải quân, Tổng Cục Hậu cần, Sư đoàn Phòng không 367 và Lữ đoàn Phòng hóa 87/Binh chủng Hóa học.

                                                          Thành Phương

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự H.Định Quán đã tổ chức Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ cho 273 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Định Quán Trần Nam Biên trao quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Định Quán Trần Nam Biên trao quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Định Quán Trần Nam Biên đã động viên và chúc mừng 273 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các thanh niên tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh đi trước, xác định rõ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, phải ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là những thanh niên ưu tú của H.Định Quán anh hùng. Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt việc chăm lo cho thanh niên, gia đình thanh niên nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên an tâm thực hiên nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Năm 2023, H.Định Quán có 273 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Văn Tuấn

* Ban chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom đã phối hợp với xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom trao tặng 30 phần quà cho các hội viên Hội cựu chiến binh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, trong đó có tiền mặt và các nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì gói, nước tương…

Ban chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom trao qua Tết
Ban chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom trao qua Tết

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết tình quân dân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ yêu thương, giúp các hộ khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán đầm ấm, chung sức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trần Nguyên

* Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, H.Trảng Bom đã tổ chức trao 100 phần quà (tổng trị giá 60 triệu đồng) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện. 

Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom Lương Thị Lan trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom Lương Thị Lan trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Tại buổi trao quà, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân chất độc da cam/dioxin cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chúc các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đón Tết trọn vẹn, đầm ấm.

Văn Hải

* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Long Khánh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank tặng quà cho công nhân khó khăn
Lãnh đạo Ngân hàng Agribank tặng quà cho công nhân khó khăn

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh, LĐLĐ thành phố và các mạnh thường quân đã trao 300 phần cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Số quà trên do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh hỗ trợ và LĐLĐ thành phố vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ.

Hương Lan

 

Tin xem nhiều