Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm và bền vững

05:01, 14/01/2023

(ĐN) - Ngày 14-1, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

(ĐN) - Ngày 14-1, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 - Ảnh: VGP

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành LĐ-TBXH trong năm 2022, trong đó ngành hoàn thành và vượt 6/6 chỉ tiêu được giao. Chính sách người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời với gần 1,2 triệu trường hợp người có công với cách mạng đang nhận hỗ trợ. Hơn 2,5 triệu người cao tuổi và 1,5 triệu người khuyết tật được thụ hưởng các chính sách. Hỗ trợ cho 69 triệu lượt lao động cùng 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động và các đối tượng yếu thế khác với tổng kinh phí trên 104 ngàn tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu lên một số hạn chế và yêu cầu ngành LĐ-TBXH chủ động đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2023. Cụ thể cần phối hợp cùng các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành việc xác minh hồ sơ người có công đang tồn động, đồng thời đảm bảo không để đối tượng xấu lợi dụng chính sách này. Ngoài ra, việc phát triển nguồn nhân lực phải gắn với giải quyết được thực tế: thị trường lao động đòi hỏi tay nghề cao song người lao động chưa theo kịp. Từ đó từng bước đưa người lao động Việt Nam có trình độ tiệm cận với các nước trong khu vực và thế giới.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngành LĐ-TBXH phải xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, bền vững và kịp thời, thích ứng trước các rủi ro trong cuộc sống.

Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai
Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, để giúp người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh, tỉnh đã triển khai hỗ trợ từ 120 ngàn đồng/người/ngày đến 1,5 triệu đồng/người/hộ cho 6 nhóm đối tượng khó khăn. Qua đó, đã có gần 534 ngàn người được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói an sinh xã hội này với kinh phí gần 274,8 tỷ đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, tỉnh hỗ trợ 60 ngàn phần quà (500 ngàn đồng/người) với tổng số tiền 30 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Bộ LĐ-TBXH đã trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 34 đơn vị, trong đó Sở LĐ-TBXH Đồng Nai được nhận bằng khen.

Sông Thao

Tin xem nhiều