Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu

05:12, 14/12/2022

(ĐN) - Chiều 14-12, các đồng chí: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

(ĐN) - Chiều 14-12, các đồng chí: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Giai đoạn 2016-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với an ninh trật tự và phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tham gia cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo…

 2 đơn vị phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào dân vận khéo gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… qua đó huy động trên 10 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, với tổng giá trị trên 77 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn gợi mở một số nội dung để Ban Dân vận và Công an tỉnh nghiên cứu bổ sung vào nội dung phối hợp trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, 2 đơn vị sau khi ký kết chương trình phối hợp tiếp tục phát huy vai trò của từng cơ quan trong công tác dân vận gắn với lĩnh vực an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề người dân quan tâm. Trên cơ sở nội dung ký kết của 2 đơn vị, các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu… Bên cạnh công tác dân vận, cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong xây dựng lực lượng công an, nhất là lực lượng công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân…

Dịp này, 6 tập thể và 12 cá nhân đạt tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2016-2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen; 27 tập thể và 24 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tặng giấy khen.

Nga Sơn

Tin xem nhiều