Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022 tại Đảng bộ TP.Biên Hòa

05:12, 14/12/2022

(ĐN) - Sáng 14-12, đoàn kiểm tra số 4 của Ban TVTU do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Thành ủy Biên Hòa về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022.

(ĐN) - Sáng 14-12, đoàn kiểm tra số 4 của Ban TVTU do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Thành ủy Biên Hòa về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa đã thực hiện đạt và vượt 57/57 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra.

Kết luận buổi làm việc Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân đánh giá cao những kết quả Đảng bộ TP.Biên Hòa đạt được, cũng như chia sẻ những khó khăn vì số lượng công việc nhiều gấp 2-3 lần so với các địa phương khác trong tỉnh mà lực lượng giải quyết công việc lại mỏng nhưng vẫn hoàn thành và vượt các tiêu chí nghị quyết đề ra.

Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng bộ TP.Biên Hòa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua; đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa một số mục tiêu, chỉ tiêu sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương; chú trọng đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra quản lý về quy hoạch đất đai, quản lý xây dựng, quản lý môi trường; nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; cần xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế mà trong báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thấy.
 

Đông Giang

Tin xem nhiều