Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

10:12, 16/12/2022

(ĐN) - Tối 16-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát, chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh đóng tại P.Tân Hiệp và P.Phước Tân (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Tối 16-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát, chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh đóng tại P.Tân Hiệp và P.Phước Tân (TP.Biên Hòa). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh được lưu trữ đều không xác định được nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng chứa hàng tấn thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát tại P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa)
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng chứa hàng tấn thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát tại P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa)

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào kho hàng của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát (có trụ sở đóng tại P.Tân Hiệp) phát hiện hàng ngàn thùng chứa các loại thực phẩm: thịt, nội tạng của bò, gà, trâu đang được lưu trữ.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát (đóng tại P.Phước Tân) phát hiện hàng chục tấn các loại thực phẩm nói trên đang cất giữ.

Ngay tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được bất kỳ hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa. Số thực phẩm này có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.

Rất nhiều loại thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát đã được đóng gói chuẩn bị đưa ra thị trường để tiêu thụ
Rất nhiều loại thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát đã được đóng gói chuẩn bị đưa ra thị trường để tiêu thụ

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết, số thực phẩm động vật trên do công ty mua trôi nổi trên thị trường đem về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa bàn lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, số thực phẩm của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát tại 2 địa điểm nói trên lên đến hơn 25 tấn.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trần Danh

Tin xem nhiều