Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành Văn hóa - thể thao du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2022

03:12, 22/12/2022

(ĐN) - Ngày 22-12, Bộ VH-TTDL đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023 của ngành VH-TTDL. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai có lãnh đạo Sở VH-TTDL và các đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

(ĐN) - Ngày 22-12, Bộ VH-TTDL đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023 của ngành VH-TTDL. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai có lãnh đạo Sở VH-TTDL và các đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở dự hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023 của ngành. Ảnh: L.Na
Lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở dự hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023 của ngành. Ảnh: L.Na

Báo cáo của Bộ VH-TTDL cho biết, năm 2022 thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, ngành VH-TTDL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác năm là: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Trong năm, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ ba; thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ tư.

Các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Trong năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt (vượt xa chỉ tiêu phục vụ 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm).

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành VH-TTDL; đồng thời chỉ đạo ngành VH-TTDL tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Rà soát toàn diện các lĩnh vực hoạt động, khẩn trương triển khai mạnh mẽ các giải pháp, trong đó tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá…

Ly Na

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích